Việt Nam đứng thứ 8 thế giới về tiêu thụ vàng

Theo số liệu của Hội đồng Vàng thế giới, Việt Nam có tổng số vàng là 81,4 tấn, tăng trưởng 11% trong năm 2010.

Với số lượng này đã đưa Việt Nam lọt vào danh sách một trong 10 quốc gia tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới.

Theo đó, đứng đầu là Ấn Độ với tổng số lượng vàng là 963,1 tấn, tăng trưởng so với năm trước 66%. Thứ hai là Trung Quốc với tổng số 607,1 tấn vàng, tăng trưởng 29%, thứ ba là Mỹ (233,3 tấn), thứ 4 là Đức (126,9 tấn), thứ 5 là Thổ Nhỹ Kỳ (114,6 tấn) và thứ 6 là Thụy Sĩ (91,7 tấn)…

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 8 trên thế giới về số lượng và tiêu thụ vàng. Thấp nhất là Cộng hòa Liên bang Nga, khi quốc gia này chỉ có 67,5 tấn.

Các tin khác