Đầu tư gần 10.000 tỉ đồng chống ngập

(ĐTTCO) - Tại cảng Lotus Q.7, Trung Nam Group đã tổ chức lễ khởi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) vào chiều 26-6.

(ĐTTCO) - Tại cảng Lotus Q.7, Trung Nam Group đã tổ chức lễ khởi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) vào chiều 26-6.

Theo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (gọi tắt là Trung Nam Group - nhà đầu tư), hiện TP có hơn 60% diện tích mặt đất thấp hơn mực nước đỉnh triều và khoảng 70% diện tích nằm trên nền đất yếu đang bị lún nền. Vì vậy, tình trạng ngập úng ngày càng trở nên nghiêm trọng khi mực nước triều ngày càng dâng cao.

Ảnh hưởng 
đến 6,5 triệu dân

Theo đó, mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong vùng có diện tích 570km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. Do đó, dự án này sẽ xây dựng hệ thống cống ngăn triều trên các kênh rạch để ngăn không cho triều xâm nhập vào trung tâm TP.

Dự án bao gồm xây dựng sáu cống kiểm soát triều lớn và khoảng 7km đê kè ở các đoạn xung yếu ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh, 68 cống nhỏ từ sông Vàm Thuật đến sông Mương Chuối.

Trong đó, tại các cống ngăn triều sẽ xây dựng các trạm bơm có công suất 12-24m3/giây; xây dựng nhà quản lý trung tâm và hệ thống SCADA (hệ thống quan trắc thu thập dữ liệu và điều khiển vận hành từ xa) tại các quận 1, 4, 7, 8, các huyện Bình Chánh, Nhà Bè. Có 324 hộ dân bị ảnh hưởng đền bù giải tỏa, Trung Nam Group cho biết sẽ làm việc với chính quyền để bảo đảm việc đền bù, tái định cư các hộ dân. Đồng thời, để tránh xảy ra các vụ thưa kiện nhà sạt lún, nhà đầu tư sẽ mua bảo hiểm, theo đó đơn vị bảo hiểm sẽ chụp hình, quay phim đo đạc các vết nứt trước khi thi công.

Công nhân sẵn sàng thi công dự án chống ngập do triều cường kết hợp với biến đổi khí hậu giai đoạn 1.
Công nhân sẵn sàng thi công dự án chống ngập do triều cường
kết hợp với biến đổi khí hậu giai đoạn 1.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - tổng giám đốc Trung Nam Group - cho biết theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án triển khai trong vòng 36 tháng, nhưng đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công rút xuống còn 24 tháng. Theo ông Trần Bắc Hà - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), dự án được xây dựng trên cơ sở vốn tự có của nhà đầu tư khoảng 11% và vốn vay ngân hàng khoảng 89% trên tổng vốn đầu tư.

Ngân hàng cho nhà đầu tư vay và nguồn trả nợ cho ngân hàng được kết hợp vào khoản khai thác quỹ đất theo nghị định 15 của Chính phủ trả nợ vay ngân hàng và một phần do ngân sách của TP.HCM, có sự hỗ trợ của ngân sách trung ương để hoàn trả nợ cho ngân hàng. Tổng mức cho vay của BIDV là 8.800 tỉ đồng với thời hạn cho vay là 10 năm (trong đó thời hạn ân hạn là 3 năm) với mức lãi suất cố định và có sự hỗ trợ lãi suất của Nhà nước.

Không để xảy ra tiêu cực

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đây là dự án giảm ngập có quy mô lớn nhất và sử dụng công nghệ hiện đại nhất tại TP. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, TP chỉ làm những công trình chống ngập có quy mô nhỏ, không thể thoát nước nhanh trong trường hợp mưa lớn kết hợp triều cường. Vì vậy, TP đã đẩy mạnh thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư nhằm tối ưu hóa và khai thác hết tiềm lực xã hội đầu tư dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là dự án lớn và vô cùng có ý nghĩa. Ý nghĩa lớn nhất của dự án là tác động đến đời sống và phát triển của TP, trong đó có 6,5 triệu người dân ở 19/24 quận huyện trong phạm vi dự án. Trong một tương lai gần, yêu cầu cần đặt ra đối với TP.HCM phải là TP thông minh để cạnh tranh với Kuala Lumpur, Singapore và nhiều nước khác trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP và các bộ ngành tạo điều kiện để dự án thành công. “Với dự án lớn như thế này, yêu cầu đầu tiên cần đặt ra là chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án. Bởi vì trong dự án này có tiền của ngân sách, tiền tín dụng ngân hàng cũng là tiền của nhân dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu sẽ hoàn thành cuối năm 2017

Cùng ngày, cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM với quy mô 1.000 giường bệnh đã được khởi công xây dựng ở Q.9. Công trình này được thiết kế 10 tầng cao, 2 tầng hầm với đầy đủ các khu khám chữa bệnh nội, ngoại trú..., có các trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Công trình được xây dựng trên thửa đất rộng gần 5,6ha, có sân đậu trực thăng phục vụ vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Công trình được đầu tư gần 6.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết mỗi năm tại nước ta có khoảng 150.000 người mắc bệnh ung thư, số giường chữa bệnh ung bướu trên người dân của nước ta còn thấp nên việc xây dựng một số cơ sở chuyên khoa điều trị bệnh ung bướu là cần thiết.

Thủ tướng đề nghị UBND TP.HCM phải thường xuyên rà soát, giao ban, kiểm tra công việc để công trình được xây dựng theo đúng tiến độ, chất lượng công trình được đảm bảo.

Các tin khác