Quý I-2011: Việt Nam tiêu thụ 19,2 tấn vàng

Hội đồng Vàng thế giới (WGC) vừa công bố lượng vàng tiêu thụ ở Việt Nam trong quý I-2011 là 19,2 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Vàng được coi là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ lạm phát tăng cao như hiện nay.

Theo báo cáo, giá trị của tổng lượng vàng tiêu thụ của Việt Nam tương đương với 878 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2010. Báo cáo cũng chỉ rõ nhu cầu vàng nữ trang ở Việt Nam trong quý I-2011 đã tăng 7%, tương đương với 5,5 tấn. Trong khi đó, vàng đầu tư tăng 1%, tương ứng 14,2 tấn.

Ba tháng đầu năm 2011, thế giới đã tiêu thụ 981,3 tấn vàng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng giá trị quy đổi tương đương với 43,7 tỷ USD và tăng 40% . Nhu cầu đầu tư vàng thỏi tăng mạnh là 310,5 tấn, tương ứng với 26% so với năm trước.

Đặc biệt, Trung Quốc là quốc gia nổi bật nhất khi tổng tiêu thụ vàng hàng năm lên tới 700 tấn và dự kiến sẽ giữ đà tăng trong thời gian tới. Trong giai đoạn 12 tháng tính đến cuối quý I năm nay, tiêu thụ vàng ở Trung Quốc bao gồm trang sức, vàng thỏi và đồng xu vàng, đạt tổng 745,5 tấn.

Nhu cầu vàng ở Trung Quốc đại lục được ghi nhận 714 tấn, ở Hồng Công 23,5 tấn và lãnh thổ Đài Loan 8 tấn. Riêng quý I năm nay, đầu tư vào vàng thỏi vật chất và đồng xu vàng của Trung Quốc đạt 90,9 tấn, gần bằng một nửa của cả năm 2010.

Các tin khác