Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá liên ngân hàng

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) Sáng 31-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng tỷ giá liên ngân hàng lên 20.703 đồng/USD, từ mức 20.698 đồng/USD của ngày 30-3.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 31-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng tỷ giá liên ngân hàng lên 20.703 đồng/USD, từ mức 20.698 đồng/USD của ngày 30-3.

Mức tăng 5 đồng/USD này đã đưa mặt bằng tỷ giá liên ngân hàng lên mức cao nhất kể từ ngày 17/2. Chỉ trong hai ngày 31 và 31/3, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng tới 15 đồng/USD.

Trên trang web của nhiều ngân hàng sáng 31-3 cũng đồng loạt niêm yết cả giá mua và bán lên cao hơn so với ngày 30-3. Tại Vietcombank, USD được yết giá mua vào ở mức 20.905 đồng và bán ra ở mức 20.910 đồng. Tại ACB, USD được yết giá mua ở mức 20.900 đồng và bán ra ở mức 20.910 đồng. Tại Eximbank, USD được yết giá mua vào ở mức 20.890 đồng và bán ra 20.910 đồng.

Được biết, tại buổi họp báo Chính phủ chiều 30-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết qua báo cáo từ 78 tổ chức, tập đoàn, tổng công ty thì tổng số dư tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức này tính đến cuối tháng 3-2011 là 1,61 tỷ USD, trong đó, lượng tiền gửi có kỳ hạn là 376 triệu USD.

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, trong tuần này hoặc tuần sau, Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty này bán số ngoại tệ trên theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ và trong trường hợp các tập đoàn có nhu cầu ngoại tệ chính đáng thì ngân hàng sẽ bán lại.

Các tin khác