Ma trận thị trường ngoại hối

(ĐTTCO) - Đánh vào tâm lý mong muốn kiếm thêm khoản phụ, nhưng không muốn mất nhiều thời gian, hay ảnh hưởng đến công việc hiện tại của nhiều người, hàng loạt hình thức đầu tư tài chính online nở rộ với hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn mỗi tháng, thậm chí là tính từng ngày, từng giây giao dịch.
 Liệu đầu tư tài chính online có dễ dàng kiếm tiền hay là một canh bạc trá hình trong thời 4.0?

Một buổi hướng dẫn đầu tư Forex cho người mới bắt đầu của sàn F.X

Một buổi hướng dẫn đầu tư Forex cho người mới bắt đầu của sàn F.X

Mượn danh Bitcoin

Khi giá Bitcoin (BTC) liên tục tăng, tiền kỹ thuật số thu hút nhiều nhà đầu tư, thị trường tài chính online cũng xuất hiện nhiều loại hình đầu tư dựa vào việc dự đoán giá BTC. Hàng loạt hội nhóm trên mạng xã hội lập ra để tìm hiểu về BTC, hoặc chia sẻ đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, ở những nhóm này, hàng chục bài viết mỗi ngày chỉ tập trung giới thiệu thị trường ngoại hối (Forex).
Thông qua các nhóm trên mạng xã hội, chúng tôi kết nối với một người tên M.D. (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM). Khi chúng tôi ngỏ ý đầu tư vào Forex và hẹn gặp trực tiếp để trao đổi, người này đồng ý ngay. Chúng tôi mở điện thoại và giới thiệu một app (ứng dụng) tài chính đang đầu tư thử tên Binomo, M.D. khoát tay: “Bây giờ, không ai chơi cái này nữa đâu, bỏ đi. Nó lừa đảo đó. Để mình chỉ bạn thị trường Forex, có đầu tư có lợi nhuận, nhưng bạn phải nghe mình hướng dẫn nha”.
Sau khi gửi đường link và hướng dẫn chúng tôi tạo tài khoản, mất chưa đầy 5 phút, chúng tôi đã là thành viên trên sàn giao dịch E. của M.D. Rất nhiều tài khoản tham gia và đang đặt lệnh giao dịch tại sàn. Mặc dù được M.D. giới thiệu là sàn giao dịch ở Anh, tuy nhiên qua quan sát, chúng tôi thấy tài khoản tham gia chỉ có người Việt Nam.
Biểu đồ hình nến xanh - đỏ liên tục chạy, người chơi chọn các cặp tiền như: EUR/USD, GPB/USD, BTC/USD, USD/CAD, USD/JPY… để đặt lệnh mua hoặc bán, mỗi lệnh người chơi sẽ chốt lời và chốt lỗ. Khi biểu đồ cán mức chốt lời, người chơi có lợi nhuận và nếu không may đồ thị đi xuống thì khi đã chốt lỗ, người chơi chỉ lỗ chừng đó. Đó là những gì M.D. giải thích với chúng tôi.
Để tăng thêm niềm tin cho lần đầu gặp nhau, M.D. khuyên chúng tôi tạo tài khoản chơi thử, đây chính là chiêu kích người có “máu” kiếm tiền mạnh mẽ. Bởi trong 3 lần đặt lệnh ở tài khoản chơi thử, chúng tôi thắng liên tục và đạt lợi nhuận 100 USD trong hơn 10 phút.
Khi nói đến việc đầu tư thật, M.D. nói với chúng tôi: “Mới chơi thì chắc chắn hòa vốn hoặc lỗ chút đỉnh rồi, từ từ bạn mới có thể hiểu và kiếm lời được. Trong một tháng đầu, mình sẽ cho bạn copy lệnh và chỉ tính phí từ tháng thứ 2, có thể 20-30 USD/tháng” (copy lệnh được hiểu là người chơi sẽ chọn thời điểm nên đặt lệnh trong ngày và các mức chốt lời, chốt lỗ để giao dịch giống như tài khoản của người hướng dẫn).
M.D. nói thêm: “Khách hàng theo mình 3 năm rồi, cất nhà, mua xe là chuyện thường. Bạn copy theo lệnh của mình thì chắc chắn thắng, còn nếu không muốn mất phí thì mình có nhóm, mỗi ngày mình tư vấn tín hiệu thị trường miễn phí, dựa vào tín hiệu mình đưa ra, bạn đặt lệnh chắc thắng từ 80%-90%. Mình khuyên bạn đừng nên mua BOT (phần mềm tự động đặt lệnh - PV), cái này không hiệu quả đâu”.
Trái ngược với lời khuyên của M.D., N.Q. (quản lý một sàn giao dịch, chủ động liên hệ với chúng tôi) giới thiệu một sàn giao dịch Forex tên F.X và sàn này ở Tây Ban Nha.
N.Q. nói ngay: “Bạn không rành về thị trường tài chính, không có nhiều thời gian thì nên mua BOT đi, phần mềm này giúp bạn tự động đặt lệnh và chốt lời, chốt lỗ liên tục mỗi ngày. 500 USD mua BOT, bỏ thêm 500 USD nữa là nó chạy ngon, không cần làm gì nhiều, mỗi tháng bạn lời đều đều 30% như mình nè”.
Lời ảo, đổ nợ thiệt
Mất trắng 2 tỷ đồng vì Forex, L.C.T. (Giám đốc khu vực châu Á của một quỹ đầu tư quốc tế) chia sẻ: “Tôi đầu tư ngay từ khi học đại học nên kiếm tiền và dành dụm được kha khá, cả nhà tôi đều có khoản đầu tư riêng. Tôi được người quen giới thiệu một chuyên gia trong lĩnh vực Forex và ngay buổi đầu gặp gỡ, họ đi siêu xe, vẻ ngoài rất sang trọng, nên tôi nghĩ, giàu có như vậy thì người ta không lừa mình 2 tỷ đồng làm gì. Sau này, mọi chuyện vỡ lẽ, họ đi xe mượn chứ chẳng phải chuyên gia tài chính, giàu có gì. Sau khi chuyển tiền, trong 9 ngày đầu, lợi nhuận của tôi liên tục tăng nhiều, không có việc gì cần nên tôi cứ giữ đó và nói chuyên gia cứ đặt lệnh tiếp. Nhưng đến ngày thứ 10 thì “cháy” sạch tài khoản, mất trắng cả vốn lẫn lời, một bài học đến giờ tôi vẫn thấy tức”.
Sau khi mất tiền vào Forex, L.C.T. chia sẻ kinh nghiệm: “Người ta có giới thiệu là thị trường ngoại hối giao dịch 20 cặp tiền hay 200 cặp tiền, bạn cũng đừng nên tin. Nếu lỡ có chơi, thắng rồi thì nên nghỉ, vì bạn sẽ không bao giờ thắng được sàn đâu. Những người nhận là chuyên gia cố vấn cũng ăn chia với chủ sàn, hoặc họ là chủ sàn luôn. Một sàn có nhiều nhóm chuyên gia, ví dụ như hôm nay họ cho nhóm này thắng, bữa sau là nhóm chuyên gia kia và dựa trên tổng số tiền đặt lệnh tăng và giảm của mỗi cặp tiền. Tiền đặt tăng nhiều hơn tiền đặt giảm, họ sẽ dùng thuật toán trên sàn, để nhóm đặt tiền giảm thắng, lấy nhóm đặt tiền tăng chung qua, phần dư ra thuộc về sàn. Vì vậy, người chơi khó mà thắng nổi. Cũng may, ở thời điểm mất tiền, tôi cũng có chốt vài dự án khác có lời nên không sao, chứ nhiều người tin vào cái này dồn hết tài sản, cháy sạch tài khoản thì coi như lâm nợ, rất nhiều trường hợp như vậy”.
Vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy là điểm dễ thấy ở các chuyên gia cố vấn đầu tư thị trường Forex và họ luôn luôn nhiệt tình chăm sóc khách hàng. Sau khi tư vấn cho chúng tôi mua BOT, N.Q. liên tục gửi tài liệu hướng dẫn chi tiết và cách đấu ở sàn F.X. Những “con mồi” mới như chúng tôi, khi chưa moi được tiền mỗi ngày đều được “chăm sóc nhiệt tình”.
Mỗi buổi sáng, chúng tôi nhận tin nhắn chào ngày mới kèm hình ảnh những xấp tiền chất cao ngất; cuối mỗi ngày chúng tôi nhận được tin nhắn báo cáo lợi nhuận của những người đã tham gia, với mức từ 1%-3% mỗi ngày.
Không thể đứng ngoài cuộc trước con số tiền lời hấp dẫn, Nguyễn Hoài An (26 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) quyết định đầu tư. Lần đầu tiên nghe theo chuyên gia, lời lãi không mấy, An quyết định “chơi lớn” khi mua BOT. 3 tuần sau, “cháy” sạch tài khoản.
Hoài An kể: “Chuyên gia đọc lệnh an toàn thì chẳng lời mấy, mạo hiểm thì bữa được bữa mất, mua con BOT còn thảm hơn vì nó cứ đặt lệnh tự động liên tục, thị trường xuống nó cứ đặt tăng. Nếu hên thì thắng là thắng đậm lắm, thua thì chỉ có “cháy” tài khoản thôi chứ chẳng gỡ nổi. Mà chơi cái này càng thắng càng muốn chơi lớn, nên có lời, tôi cũng không rút ra để đặt lệnh cao hơn. Nghĩ lại, đây là kiểu chơi ăn thua như tài xỉu chứ có đầu tư tài chính gì đâu, giao dịch có khi chỉ 1 phút thì ai biết đâu mà đoán được”.
Cũng mất một khoản kha khá cho Forex, chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, Thanh Tuấn (30 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) nói: “Chuyên gia tài chính là nói cho sang thôi, chứ đặt lệnh có mấy phút thì thách 10 ông chuyên gia cũng không đoán nổi. Chơi rồi mới biết nó không khác gì đánh bạc, chẳng qua vẽ vời thêm biểu đồ, thị trường này kia cho giống đầu tư tài chính thôi”.

Một hình thức khoác áo chuyên gia tài chính khác là gọi vốn và đảm bảo lợi nhuận mỗi ngày cho người đầu tư. Theo hình thức này, người đầu tư chỉ việc đưa tiền cho các chuyên gia tài chính, họ dùng số tiền này để trade (giao dịch), đảm bảo lời từ 2%-4% mỗi ngày cho người đầu tư (còn gọi là hình thức đầu tư landing). Với giá ngày càng tăng của Bitcoin, hình thức gọi vốn này thường cam kết lợi nhuận hấp dẫn cho người đầu tư vào việc các chuyên gia tài chính giao dịch đồng Bitcoin.

Trả chậm, nhỏ giọt, báo lỗ… và biến mất, là câu chuyện thường gặp ở hình thức đầu tư này. “Lúc gọi vốn hứa hẹn lợi nhuận lắm, nhưng chỉ được vài bữa thôi. Tiền bỏ ra đầu tư là con số lớn, lãi thu về chỉ là số lẻ và rất chậm, vài hôm thì báo lỗ, rồi cả chuyên gia lẫn văn phòng biến mất. Người chơi chỉ biết kêu trời chứ chẳng biết kêu ai, vì hợp đồng không rõ ràng, có người vì thấy họ gắn mác chuyên gia tài chính nên tin tưởng giao luôn, chẳng giấy tờ biên nhận gì”, chị Cao Hoàng Châu (36 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) kể lại câu chuyện của bản thân.

Các tin khác