Có thể thiết lập trần lãi suất huy động vàng

Đó là thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra trong cuộc họp với nhóm 12 ngân hàng thương mại hàng đầu tại Hà Nội hôm qua 4-10.

Theo lãnh đạo một số ngân hàng tham dự cuộc họp, sở dĩ NHNN phải tính đến biện pháp này vì gần đây nhiều ngân hàng thương mại đã đẩy lãi suất huy động vàng lên rất cao.

Hiện lãi suất huy động vàng cao nhất trên thị trường lên đến 2,3%/năm, cao hơn cả trần lãi suất huy động USD, trong khi hiện nay nguồn vốn vàng của các ngân hàng không có đầu ra.

Tại cuộc họp, theo đánh giá của NHNN, việc tuân thủ trần lãi suất của các ngân hàng khá tốt, số trường hợp vi phạm rất ít.

Các tin khác