Các quỹ đổ tiền mua vàng

Đây là tuần thứ 2 trong vòng 10 tuần qua các quỹ tăng đặt cược vào vàng. Niềm tin trở lại sau khi giá vượt 1.600USD/ounce.

Các quỹ quản lý tiền tệ, bao gồm cả các quỹ phòng hộ và các nhà đầu cơ lớn, đã tăng đặt cược vào vàng trong tuần qua sau khi giá hồi phục khỏi mức thấp 1.600USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC), trong tuần kết thúc ngày 11-10, các quỹ đã tăng vị thế mua đối với vàng kỳ hạn và quyền chọn thêm 4.388 lots ( 1 lots = 100 ounce; 1 ounce = 8,3 lượng) lên 131.637 lots. Đây là tuần thứ 2 trong 10 tuần qua, các quỹ đổ tiền vào vàng.

Trong tuần qua, giá vàng đã rơi xuống dưới 1.600USD/ounce do nỗi lo nợ công châu Âu, nhưng sau đó hồi phục nhanh và vượt 1.650USD/ounce theo những dữ liệu kinh tế tốt lành và song hành cùng các tài sản rủi ro.

Cũng theo CFTC, quỹ đầu cơ tuy nhiên lại bi quan đối với đồng, khi tăng vị thế bán thêm 4.206 lots trong tuần qua lên 9.489 lots – nhiều nhất kể từ tuần kết thúc ngày 28-6-2009 – thời điểm họ giữ vị thế bán hơn 11.000 lots.

Đối với bạc, nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua thêm 150 hợp đồng trong tuần trước lên 11.573 lots.

Các tin khác