Thủy điện Rào Trăng 3 sau sạt lở: Dừng hoạt động, chờ Bộ Công thương đánh giá tác động

(ĐTTCO) - Chiều 24-11, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở tại khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.

Thủy điện Rào Trăng 3 sau sạt lở: Dừng hoạt động, chờ Bộ Công thương đánh giá tác động

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, dự báo trên địa bàn những ngày tới có mưa vừa, mưa to và rất to nên lực lượng tìm kiếm đang chạy đua với thời gian, huy động tổng lực các lực lượng và phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân, với phương châm khẩn trương, hiệu quả song phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu hộ. Hoạt động tìm kiếm được triển khai theo nhiều hướng, nhiều khu vực, trong đó tập trung ở khu vực lòng sông Rào Trăng đã được nắn dòng.  

Liên quan đến Dự án thủy điện Rào Trăng 3 có công suất 13MW do Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 làm chủ đầu tư, ông Lê Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư cho biết đang dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng thời, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa phương tiện máy móc để các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại. 

Cùng ngày, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Dự án thủy điện Rào Trăng 3 được Tổng cục Năng lượng (nay là Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) Bộ Công thương thẩm định thiết kế cơ sở tại Công văn số 1959/TCNL-TĐ ngày 26-7-2017 và thẩm định thiết kế kỹ thuật ở Công văn số 1324/ĐL-TĐ ngày 18-7-2018. Dự án hiện thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Tuy nhiên, từ ngày 6 đến ngày 13-10-2020, tại Thừa Thiên - Huế có mưa rất to trên diện rộng. Lúc 0 giờ 30 ngày 12-10 đã sạt lở đồi phía sau nhà điều hành thi công công trình, làm sập toàn bộ nhà điều hành, đất đá chảy trôi lấp toàn bộ lán trại, gây thiệt hại về người. 

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Dự án thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục thi công hay không thì địa phương phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá cụ thể về sự cố sạt lở từ phía Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) và các cơ quan chức năng liên quan.

Các tin khác