Những ngày cận Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đều đưa ra thị trường lượng hàng hóa lớn, phong phú về chủng loại, đa dạng về hình thức, mẫu mã... Tuy nhiên, có những chủ hàng sẵn sàng vì lợi nhuận mà sản xuất và nhập khẩu những loại hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là tại địa phương biên giới như tỉnh Cao Bằng.
Ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra các mặt hàng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Lực lượng chuyên ngành yêu cầu các nhà hàng thực hiện lưu mẫu thức ăn với những nhà hàng chế biến đồ ăn sẵn, theo dõi tình hình trên địa bàn, khi có vấn đề phát sinh phải kịp thời xử lý”.
Bên cạnh việc lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, người dân cũng cần nâng cao hiểu biết, lựa chọn và sử dụng những thực phẩm có đầy đủ nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo sức khỏe, đón Tết an toàn, lành mạnh.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
Vấn nạn karaoke và quyền lập quy của TPHCM
Ngôi làng ngàn năm giao thoa Chăm-Việt
TPHCM cho phép mở lại các hoạt động kinh doanh, trừ vũ trường, karaoke, quán bar
''Giải mã'' chuyện chống dịch COVID-19 của Việt Nam
Không lẽ "bó tay" karaoke tự phát?
Nét đẹp người phụ nữ vùng cao nguyên đá Hà Giang live
'Giải cứu' nông sản: Phép thử mang tên COVID-19
Tái cách ly xã hội 10 xã phường ở Kinh Môn, Hải Dương
Sáng 5-3 không ca mắc mới Covid-19, chuẩn bị tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC
TPHCM khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử