Sôi động thị trường quà tặng 20/11

(ĐTTCO)-Bên cạnh hoa tươi, nhiều phụ huynh, học sinh còn lựa chọn các lẵng hoa quả hay đồ thời trang để làm quà tặng thầy cô giáo nhân dịp 20/11.
Theo nhiều chủ cửa hàng, do nhu cầu thị trường nên giá hoa dịp 20/11 cũng tăng hơn bình thường.
Theo nhiều chủ cửa hàng, do nhu cầu thị trường nên giá hoa dịp 20/11 cũng tăng hơn bình thường.

Cũng như mọi năm, gần đến dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thị trường quà tặng, hoa tươi lại trở nên sôi động hơn bởi đây là dịp mà nhiều phụ huynh, học sinh muốn thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, lòng biết ơn, yêu mến đối với các thầy cô giáo.

Qua khảo sát của phóng viên VOV.VN, thị trường quà tặng năm nay cho dịp 20/11 khá phong phú: Hoa tươi, thời trang, mỹ phẩm, bút viết... Tuy nhiên, mặt hàng hoa tươi vẫn là sản phẩm được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn nhiều nhất để mua dành tặng các thầy cô.

Anh Nguyễn Hoàng Anh – chủ cửa hàng hoa tươi Sunflower trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) chia sẻ, nắm bắt được xu hướng của thị trường mỗi năm nên cứ gần đến dịp này là cửa hàng hoa của anh lại cập nhật thêm nhiều mẫu hoa bó, lẵng để tăng lựa chọn cho khách hàng. Cùng với đó, giá hoa cũng ở nhiều mức khác nhau để khách hàng dễ mua. Với hoa bó, khách có thể lựa chọn từ giá từ 200.000 – 350.000 đồng/bó, hoa lẵng thì cao hơn 250.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy loại hoa và số lượng.

“Đặc biệt, năm nay nhiều trường tổ chức kỉ niệm, họp lớp dịp 20/11 nên thị trường hoa cũng sôi động hơn mấy năm trước rất nhiều. Nhiều ngày vừa qua, cửa hàng tôi phải bán gấp vài lần so với tháng trước” – anh Hoàng Anh cho hay.

Chị Nguyễn Lan Anh, chủ cửa hàng hoa Anh Tú (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, những ngày này cửa hàng của chị luôn trong tình trạng tấp nập do lượng khách tăng cao. Chị phải nhờ cả những người thân trong gia đình ra hỗ trợ cắm hoa, chuyển đơn hàng. Có hôm còn bán được cho các trường học mấy trăm bó.

Chị Nguyễn Cẩm Tú – chủ cửa hàng hoa Cẩm Tú (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Từ mấy ngày gần đây đã có khá nhiều phụ huynh, học sinh đến cửa hàng tôi đặt và mua hoa dành tặng thầy cô. Các sản phẩm tầm trung từ 200.000 – 350.000 đồng thường được nhiều khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Nếu hoa Đà Lạt thì rẻ hơn, còn hoa hồng nhập thì giá nhỉnh hơn chút, nhưng hoa đẹp và to hơn”.

Theo nhiều chủ cửa hàng hoa chia sẻ, do nhu cầu cao nên giá hoa tươi khi nhập về mấy ngày này đều tăng hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, với những đơn vị đặt hoa số lượng nhiều thì mức giá bao giờ cũng rẻ hơn.

Chị Nguyễn Thị Hương, chủ một cửa hàng hoa trên phố Xuân Thủy (Hà Nội) cho biết, việc giá hoa trong những ngày này tăng hơn so với ngày thường là chuyện dễ hiểu vì nhu cầu cao khiến nguồn cung khan hơn. Bên cạnh đó, các chủ vườn cũng nắm bắt được thị trường nên thường để dành những khu hoa đẹp cho những ngày này nên giá cũng phải cao hơn.

Dịp này, giá hoa tươi tại vườn mà cửa hàng chị Hương nhập về cao hơn từ 10 – 20% so ngày thường trước đây. Hoa hồng Đà Lạt các loại được có giá bán từ 25.000 - 30.000 đồng/bông, hoa hồng nhập có giá tầm 40.000 đồng/bông. Hoa ly từ 200.000 – 400.000 đồng/10 bông, tùy loại.

Ngoài hoa tươi, năm nay, các sản phẩm quà tặng khác như: Áo sơ mi, cà vạt, bút, giỏ hoa quả... cũng được nhiều khách hàng chọn mua để làm quà tặng cho các thầy cô.

Theo anh Nguyễn Thị Loan, chủ cửa hàng Fruits House (Võ Chí Công, Hà Nội) cho biết, bên cạnh hoa tươi thì những giỏ hoa quả trang trí đẹp ngày càng thu hút khách hàng mỗi dịp lễ. Và ngày 20/11 cũng vậy, do đó dịp này cửa hàng anh đã chuẩn bị sẵn những giỏ hoa quả, bánh kẹo với mức giá trung bình từ 300.000 – 500.000 để phục vụ nhu cầu khách hàng mua tặng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thích loại cao cấp hơn thì có thể lựa chọn những giỏ quả, bánh có giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

“Trong dịp này, những giỏ hoa quả khách mua lẻ từ khoảng 300.000 - 500.000 đồng đang được bán rất chạy” – chị Loan phấn khởi nói.

Bên cạnh đó, thời trang công sở cũng đang là món quà phù hợp cho ngày Nhà giáo Việt Nam. Hay các sản phẩm mỹ phẩm cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn để mua dành tặng các thầy cô dịp 20/11.

Một nhân viên bán hàng mỹ phẩm trên phố Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trong dịp 20/11, các sản phẩm như: Son môi từ 400.000 – 700.00 đồng; cặp dầu gội – dầu xả mức giá từ 300.000 - 700.000 đồng/cặp; các sản phẩm dưỡng da cho mùa đông được từ 400.000 đồng trở lên… đang được bán rất chạy.

Cùng với đó, nhiều cửa hàng còn tung ra rất nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10 - 25% nhân dịp 20/11. Hay các trang thương mại điện tử lớn như: Lazada, Shopee... đã rục rịch khuyến mãi trước một tuần, thậm chí có trang đã bắt đầu “sale khủng” từ đầu tháng 11.

Các tin khác