Rộ cá độ online

(ĐTTCO)-Mùa giải vô địch châu Âu - Euro 2020 diễn ra sôi động cũng là lúc các trang cá độ bóng đá online hoạt động mạnh, lôi kéo người tham gia với đủ chiêu trò.
Giao diện một trang cá cược, các nhóm Zalo, Facebook bàn luận bắt kèo
Giao diện một trang cá cược, các nhóm Zalo, Facebook bàn luận bắt kèo

Những lời hứa “thơm kèo”

“Tôi thề sẽ giới thiệu các bạn với nhà phân tích hàng đầu về cược cố định trong bóng đá. Tôi ở trên kênh V.I.P. hưởng lợi 2 tuần nay và mời các bạn trở thành một phần của lợi nhuận”, tài khoản Audrey Daisy viết trên nhóm Facebook “Soi kèo bóng đá” để mời gọi tham gia một nhóm khác trên ứng dụng Telegram.

Tương tự, người chơi tên Nhi Bé cũng rủ rê vào nhóm Zalo “Chốt kèo Euro đỉnh cao”, một số tài khoản khác thì mời vào nhóm “Thơm Kèo”, “Đào Mỏ 666”, “bóng đá Thanh Thanh”. Những tài khoản này đều đăng lời hứa hẹn chốt nhiều “kèo thơm”, “kèo rung” để cược nhanh cho trận đấu đang diễn ra. 

Liên lạc với tài khoản Zalo tên Văn Nhì, người này ngọt ngào: “Vào nhóm đi bạn, phí 100.000 đồng thôi. Nhóm mười mấy người nhưng anh em đều có kinh nghiệm, ra kèo là anh em ghi lên nhóm cho tham khảo”. Để thêm phần tin tưởng, Nhì gửi ảnh chụp màn hình cá cược, cho biết hôm trước có 3 trận thì ăn đủ cả 3.

Anh chàng còn khoe tin nhắn lúc hơn 2 giờ sáng với một “đàn anh” cược đội Thụy Điển và thắng 10 triệu đồng. “Sao, có vô nhóm không, vô thì chuyển khoản lẹ để tôi còn đi bắt banh”, Nhì giục. 

Người chơi cá cược thường giao lưu trong các nhóm kín Facebook, Zalo, cũng có nhiều nhóm hoạt động công khai. Không ít người khoe những trận cược bằng cách chụp giao diện tài khoản cá cược của mình.

Người chơi Lê Minh Tiến khoe vừa cược trên trang bk8 mục “kèo toàn trận”, trận Pháp - Đức 1,6 triệu đồng, thắng 3 triệu đồng. Tiến tiếp tục cược 100.000 đồng Hungary - Bồ Đào Nha tỷ số 1-5. Quá trình cược diễn ra chỉ trong mấy mươi phút. Tương tự, tài khoản Tuấn Nguyễn cược 3 trận, nhưng cho biết đã thua 3 triệu đồng trong một đêm, “quá cay”. 

Nhiều website còn có bài đánh giá các trang cá cược, hướng dẫn tỉ mỉ cách tạo tài khoản cược bằng video. Hiện có hàng chục trang cá cược online giới thiệu là “nhà cái hàng đầu châu Á”, “nguyên bản dựa theo thị trường Anh quốc”, có cả ứng dụng di động. Có cả chục trang tên miền na ná, nhưng theo tìm hiểu đều cùng một trang chính. Trang nào cũng chào mời nạp rút tiền uy tín, hoàn trả mỗi ngày, có trang ghi “tặng 4 triệu khi nạp lần đầu”.

Trang W88 thông báo tặng 90.000 đồng tiền cược, thưởng chào mừng lên tới 4 triệu đồng. Trang ST666 thì thông tin đang có chương trình trúng thưởng tổng giá trị 23 tỷ đồng khi cược Cúp C1 châu Âu, tặng 10% tiền cược cho thành viên mới.

Bảo hiểm vốn, dụ dỗ cờ bạc

Một số hội nhóm, tài khoản mạng xã hội còn rủ rê “thắng bạn lấy hết, thua bên tôi bảo hiểm 20% vốn, nhận ngay 10% vốn khi nạp tiền lần đầu” như người chơi tên Hoàng Thiện mời gọi.

Người chơi Minh Lực viết “Anh em nào đang xa bờ, đầu tư thất bại, làm bao nhiêu toang bấy nhiêu, vay mượn đủ nơi ôm một đống nợ, kết bạn để mình tư vấn cho các bạn vào bờ”. Không biết có “vào bờ” được không, nhưng người dùng phải đăng ký tài khoản cược trên trang do những người này giới thiệu mới được vào nhóm Zalo tham khảo thông tin. Nội dung bắt kèo cũng hên xui, dù quản lý nhóm luôn hứa hẹn sẽ giúp “húp trọn” kèo, không lo “đói”.

Tài khoản Zalo tên Khang cho biết ngụ quận 10, TPHCM và chơi bài, cá cược trên mạng 10 năm nay. Khang thông tin mình là cộng tác viên của trang ST666, chuyên giới thiệu người chơi để hưởng hoa hồng. Thấy đối phương bày tỏ muốn vào nhóm để có kinh nghiệm “vào bờ”, Khang hỏi đang cược ở trang nào, từng “gãy” (cược thua) nhiều chưa. Rồi Khang gửi đường dẫn đăng ký tài khoản và dặn: “Bạn cược thua được hoàn vốn 20%. Đây là chương trình riêng của nhóm, thua cứ báo bên tôi hoàn tiền cho”.

Khoảng 10 phút, khi đối phương cho biết đã tạo tài khoản, Khang báo cho một người khác đưa vào nhóm VT-90. Không lâu sau, Khang nhắc: “Nhóm ra kèo kìa, bạn nạp tiền chơi chưa. Không chơi cùng thì tôi kick (đá) ra đó”.

Những người ghiền cá cược, nếu thua đành ngậm ngùi, nhưng nhiều người tá hỏa khi thắng không rút được tiền về. Khang cho biết, trang của mình cộng tác sẽ cho rút tiền sau khi đạt 25 vòng cược. Thực tế nhiều người không rút được tiền, liên lạc nhà cái khó khăn nên đã “bóc phốt” trên các hội nhóm cá cược.

Tài khoản Lý Vương thông tin: “Tham khảo thấy nhà cái hàng đầu mà sao lại bịp vậy. Thắng được mấy đồng thì bị khóa tài khoản, báo gian lận. Không hiểu luôn”. Tài khoản November Rain cho biết đã nạp vào trang W88 17-18 triệu đồng, cược thắng tất cả 70 triệu đồng nhưng sau đó không rút tiền được.

Liên lạc nhân viên trang, người này được thông báo kế toán đang kiểm tra vì số tiền rút lớn, sau đó lại cho biết, do vi phạm quy định cược nên tài khoản bị khóa. Khi yêu cầu đưa ra bằng chứng vi phạm thì phía bên kia không trả lời. Bức xúc, người này lập kênh “bóc phốt”, mới biết không ít người gặp tình trạng tương tự. 

Khi các trận đấu đêm khuya sôi nổi trên màn hình, cũng là lúc người mê cá cược căng mắt bắt kèo. Nhiều người cho biết, chỉ cần nộp từ 100.000 đồng và mỗi lần cược có thể chỉ từ 10.000 đồng, nhưng về sau số tiền phải lớn dần mới “phê”. Người chơi cũ nguyện sống chết, người mới cũng quyết tâm “ai mới chơi chẳng là tấm chiếu mới, bay vài trăm triệu là quen ngay thôi”.

Khi trắng tay, người chơi hối hận thì đã muộn vì cược online hay ngoài đời đều dẫn tới hậu quả như nhau. Như Ngô Đức Toàn khoe luôn giấy cầm xe tay ga lấy 17 triệu đồng, cầm dây chuyền 2 triệu đồng để cá độ tiếp với lý luận cùi: “Thua thì cầm đồ để gỡ, khóc lóc gì”. Một tài khoản khác chốt hạ nghe xanh rờn: “Còn thở là còn gỡ!”.

Các trang cá cược thường không có địa chỉ và thông tin rõ ràng nên người chơi không rút được tiền cũng đành chịu. Nhiều người e ngại tố giác do tâm lý sợ bị phát hiện chơi cờ bạc nên đã im lặng. Theo luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM, luật pháp quy định rõ việc ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào đều được xem là đánh bạc trái phép, ngoại trừ việc tham gia cược đua chó, đua ngựa ở một số tỉnh thành. Đây là các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và có thể bị khởi tố hình sự theo điều 321, 322... của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, hoặc phạt hành chính theo điều 26 Nghị định 167/2013 của Chính phủ.

Các tin khác