Các tình nguyện viên tham gia hiến máu trong Ngày hội Giọt hồng tri ân. Ảnh: TTXVN
Năm 2020, tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43 lấy ngày 7-4 hàng năm là Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Đến nay, mạng lưới vận động hiến máu tình nguyện và ban chỉ đạo đã được thành lập ở 100% các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã và 85% ở các xã, phường, thị trấn trong cả nước. Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, cả nước đã tạo nên nhiều phong trào hiến máu tình nguyện sôi nổi như “Lễ hội Xuân hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ”.
Tuy nhiên, hiện nay nguồn máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân chỉ đáp ứng được khoảng 75% nhu cầu; lực lượng hiến máu còn khiêm tốn; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại còn thấp; tình trạng thiếu nguồn người hiến máu còn phổ biến. Đặc biệt, trong thời gian qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, việc đảm bảo nguồn cung cấp máu bị ảnh hưởng và càng gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ thiếu trầm trọng trên phạm vi cả nước.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở
Đưa vào khai thác công trình điện Mặt Trời mái nhà tại Tân Sơn Nhất
TPHCM tăng cường kiểm tra quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế
Dừng hoạt động của các chương trình giáo dục nước ngoài tại 4 trường quốc tế
Tái diễn đòi nợ kiểu khủng bố tinh thần
TPHCM hỗ trợ người dân các phường mới đổi giấy tờ
Lung linh sắc màu Hội An live
Chuẩn bị trưng bày đoàn tàu của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội
Vượt qua giá rét
Novaland tài trợ cho Câu lạc bộ Sài Gòn FC