Nhiều đơn vị, nhà tài trợ trao thưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

(ĐTTCO) - Sau nỗ lực giành chiến thắng với tấm HCV SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam được nhiều đơn vị, nhà tài trợ trao thưởng.
Cổ động viên Việt Nam lên đường sang Philippines cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết với Indonesia.
Cổ động viên Việt Nam lên đường sang Philippines cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết với Indonesia.
Tối 8-12, ĐT nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu để giành tấm HCV SEA Games 30. Đây là lần thứ 6 bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games. 5 lần vô địch trước lần lượt vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017.  
Ngay sau khi ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng, Thủ tướng Chính phủ vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam quyết định thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung số tiền 1 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết đã dành nhiều phần thưởng giá trị dành cho ĐT nữ Việt Nam trước và sau khi bóng lăn. Cụ thể, Tập đoàn Hưng Thịnh đã thưởng 1 tỷ đồng cho Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận đấu chung kết tranh huy chương vàng tại SEA Games 30. Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành, thưởng 1 tỷ đồng cho ĐT nữ Việt Nam. Shark Liên treo thưởng 500 triệu đồng...

Tập đoàn bất động sản Novaland cũng thưởng đội bóng đá nữ 500 triệu đồng và thưởng thêm cho  thủ môn Kim Thanh 100 triệu đồng, cầu thủ Huỳnh Như 100 triệu đồng, Nguyễn Thị Vạn 50 triệu đồng,  Chương Thị Kiều 50 triệu đồng và huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung 50 triệu đồng.

Theo thống kê chưa chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã có hơn 10 tỷ đồng tiền thưởng từ nhiều đơn vị, cá nhân.

Các tin khác