Ngày 20-9, truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020

(ĐTTCO) - Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp từ Hà Nội ngày 20-9 tới, với sự tham gia của 4 "nhà leo núi" xuất sắc đến từ Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Trị và Đắk Lắk.

Sau 8 năm, cuộc thi trí tuệ này lại xuất hiện một gương mặt nữ sinh trong trận Chung kết là Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình). Thu Hằng là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về THPT Kim Sơn A. Để được đại diện trường đi thi, nữ sinh đã chiến thắng cuộc thi kiến thức “Sao khuê Kim Sơn A”.

Ngày 20-9, truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 ảnh 1Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) gương mặt nữ duy nhất có mặt trong trận Chung kết

Thu Hằng là học sinh chuyên khối Tự nhiên, đặc biệt yêu thích môn Sinh học và từng giành giải nhất môn Sinh trong cuộc thi học sinh giỏi cấp trường. Cô cũng đã đạt được huy chương bạc cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia (ViOlympic) năm lớp 8 và giải khuyến khích cấp quốc gia ở cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm lớp 9.

Ngày 20-9, truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 ảnh 2Lưu Đào Dũng Trí là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội (Hà Nội)

Là gương mặt cuối cùng bước vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020, Lưu Đào Dũng Trí là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội (Hà Nội). Cậu được các bạn chơi nhận xét có phong thái thi đấu điềm tĩnh, chắc chắn cùng vốn kiến thức phong phú. Trong số 4 "nhà leo núi" xuất sắc của Olympia 2020, Lưu Đào Dũng Trí có hành trình đặc biệt hơn cả khi 2 lần đạt điểm nhì cao nhất tại cuộc thi tuần, tháng, rồi lần đầu giành vòng nguyệt quế ở trận quý IV. Bởi vậy, nam sinh được coi là ẩn số thú vị tại Chung kết năm nay.

Ngày 20-9, truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 ảnh 3Vũ Quốc Anh cũng là học sinh đầu tiên của THPT Ngô Gia Tự (Đắk Lắk) mang cầu truyền hình Olympia về trường

Đứng ở vị trí nhất cuộc thi quý II, Vũ Quốc Anh cũng là học sinh đầu tiên của THPT Ngô Gia Tự (Đắk Lắk) mang cầu truyền hình Olympia về trường. Nam sinh này chia sẻ, cậu yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ khi mới 5 tuổi. Năm chàng trai học lớp 8, một trường ở TP Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc thi Olympia cấp huyện. Cậu đã tham gia và giành giải nhất. Sau đó, Quốc Anh tìm đến các hội nhóm đam mê Olympia trên mạng và bắt đầu ôn luyện nghiêm túc. Quốc Anh tự tin ở các môn thuộc khối Tự nhiên. Nam sinh học giỏi môn Vật lý và yêu thích nhất môn Sinh học.

Ngày 20-9, truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 ảnh 4Văn Ngọc Tuấn Kiệt đến từ mảnh đất Quảng Trị, cái nôi của nhiều nhà leo núi Olympia

Đến từ mảnh đất Quảng Trị, để được đại diện THPT Thị xã Quảng Trị đi thi Olympia, Văn Ngọc Tuấn Kiệt đã phải trải qua nhiều cuộc thi do trường tổ chức. Tại các vòng thi trước đó, Tuấn Kiệt được khen sở hữu lượng kiến thức phong phú ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt mạnh về Toán học, Lịch sử. Đây cũng là lần thứ 4 Quảng Trị có cầu truyền hình trực tiếp trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, đã có 2 quán quân của cuộc thi này đến từ Quảng Trị là Văn Viết Đức và "cậu bé google" Phan Đăng Nhật Minh.

Các tin khác