Dừng tổ chức nhiều lễ hội lớn mùa xuân 2021

(ĐTTCO)-UBND tỉnh Nam Định vừa thông báo về việc dừng tổ chức hai lễ hội có quy mô và thu hút hàng vạn người trong mùa lễ hội Xuân Tân Sửu 2021 là lễ hội Khai ấn đền Trần, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định và lễ hội chợ Viềng, Vụ Bản.
Lễ hội đền Trần là một lễ hội lớn, thu hút đông nhân dân và du khách
Lễ hội đền Trần là một lễ hội lớn, thu hút đông nhân dân và du khách

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần, chùa Tháp cho biết, đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho mùa lễ hội Xuân 2021 với những phương án sẵn sàng triển khai, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cùng với việc dừng không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần, nhiều biện pháp phòng chống dịch cũng đã được đưa ra.

Trước đó, mùa lễ hội năm 2020, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đền Trần đã được thực hiện quyết liệt, triệt để. Lễ hội Khai ấn đã không tổ chức, chỉ thực hiện nghi lễ truyền thống do các cụ cao niên nhà đền tổ chức. Hoạt động phần hội cũng đều dừng lại. 

Cũng liên quan tới việc tổ chức phiên chợ Viềng xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, UBND huyện Vụ Bản có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về việc dừng tổ chức phiên chợ xuân này.

Đây là phiên chợ xuân được tổ chức vào đêm mùng 7, rạng ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm. Phiên chợ mang ý nghĩa "bán rủi, mua may", thu hút hàng triệu du khách đi trẩy hội mùa xuân đầu năm. Chợ Viềng nằm gần với quần thể di tích Phủ Giày (xã Kim Thái) nổi tiếng là nơi Thờ Mẫu trong tín ngưỡng dân gian đồng bằng Bắc Bộ.

Dừng tổ chức nhiều lễ hội lớn mùa xuân 2021 ảnh 2Phiên chợ Viềng thu hút đông đảo người dân, du khách
Du khách đi trảy hội chợ Viềng thường mua một cây lấy lộc đầu năm; đồ nông cụ (như liềm hái, dao, cuốc, thuổng, thúng mủng, rổ rá...). Ngoài ra, chợ Viềng cũng nổi tiếng với món thịt bò/bê bán cho du khách lấy may đầu năm. Theo phong tục, chợ bắt đầu chính phiên vào lúc 0 giờ, và kết thúc vào 7 giờ sáng ngày hôm sau.

Cận kề mùa lễ hội Xuân 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp, quyết định dừng tổ chức lễ hội Khai Ấn và phiên chợ Viềng của UBND tỉnh Nam Định tiếp tục cho thấy tinh thần nghiêm túc, quán triệt tinh thần chỉ đạo từ Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ VH-TT-DL về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại một lễ hội được xem là trọng điểm trong cả nước.

Các tin khác