Đầu tư ảo - rủi ro thật

(ĐTTCO) - Một lời mời kết bạn trên mạng xã hội, cùng tin nhắn giới thiệu sẽ mang đến cơ hội đầu tư “bao lợi nhuận”, giữa lúc dịch bệnh ảnh hưởng nhiều mặt về kinh tế, khiến người ta khó mà bỏ qua. 
Đầu tư ảo - rủi ro thật
Tìm hiểu một thị trường đầu tư với những con số giao dịch bạc tỷ, tiền lời tính bằng ngoại tệ, tuy nhiên giấc mộng làm giàu cũng không ít những rủi ro. 
Lời mời đúng thời điểm
Đánh vào tâm lý một bộ phận người dân bị ảnh hưởng kinh tế bởi dịch bệnh, hàng loạt lời mời kết bạn từ mạng xã hội cùng tin nhắn giới thiệu về những cơ hội đầu tư khiến nhiều người khó có thể làm ngơ. “Kiếm thêm thu nhập bên cạnh tiền lương”, “Đầu tư không rủi ro, chẳng lo Covid”, “Tiền lời nhanh, lợi nhuận cao”, “Tự đầu tư, tự làm chủ”… Đi cùng những lời giới thiệu hấp dẫn này là các tài khoản với mục giới thiệu bản thân nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính như: “Chuyên gia tài phiệt đôla”, “Chuyên gia tài chính, đào tạo trader”, “Broker quốc tế, lợi nhuận 100%”… kèm theo số điện thoại. Chỉ cần kết nối qua Zalo, khách hàng sẽ được gửi tài liệu, tư vấn và tạo tài khoản đầu tư ngay lập tức.
Người mới đi làm, sinh viên hay những người đang tìm việc là đối tượng để các tài khoản này tiếp cận. Sau 3 lần nhận tin nhắn giới thiệu, Nguyễn Thị Thanh An (23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) khá tò mò và bắt đầu tìm hiểu. “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là tin nhắn quảng cáo nên cũng không quan tâm, nhưng họ nhắn tin giới thiệu rất nhiệt tình khiến tôi cũng tò mò. Tôi đang tìm hiểu tài liệu, video họ chia sẻ và tham khảo thêm ý kiến bạn bè trước khi đầu tư”. 
Lời giới thiệu đầu tư đến đúng thời điểm khi đang cần, Trần Huy Hoàng (sinh viên năm 2, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) phấn khởi: “Tôi có vài bạn bè mở tài khoản chứng khoán hay học đầu tư tiền điện tử, một cách kiếm tiền trong thời buổi công nghệ khá hay, không mất nhiều thời gian, chỉ cần theo dõi qua laptop là được. Tham gia vào nhóm đầu tư và nhận được lời mời, họ đồng ý làm chuyên gia theo dõi thị trường và đặt lệnh mua bán nên tôi mở tài khoản và đầu tư, đầu tư hơn 1 tuần thì tôi đã có lãi”.
Những con số không an toàn
“Tạo tài khoản thử và bỏ vốn đầu tư đi bạn, đầu tư thử nhưng tiền lời mỗi ngày có thể được 3.000 USD”, tài khoản P.B. cam kết với tôi, cùng hứa hẹn tạo tài khoản đầu tư và làm chuyên gia miễn phí khi tôi tham gia vào sàn giao dịch của công ty P.B. Tuy nhiên, khi tôi hỏi về rủi ro trong quá trình đầu tư, những điều khoản bảo vệ khách hàng, thì tài khoản này cho rằng không cần.
Đầu tư ngoại hối F. mà tài khoản P.B giới thiệu là hình thức đầu tư khá phổ biến hiện nay, thu hút nhiều người tham gia bên cạnh việc đầu tư chứng khoán. Tùy vào các sàn giao dịch, người đầu tư (trader) sẽ mua bán, và trao đổi các cặp tiền, lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa giá vào lệnh so với giá đóng lệnh.
Đ.D.Q. (23 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) qua trao đổi trên Zalo, sẵn sàng làm chuyên gia khi tôi muốn mở tài khoản đầu tư. Một cách nhanh và an toàn hơn mà Đ.D.Q. gợi ý cho tôi chính là Bot Trade, phần mềm này sẽ tự động theo dõi và đặt lệnh mua bán liên tục cho người sở hữu, khả năng kiếm tiền nhiều hơn so với việc đặt lệnh theo chuyên gia vì phần mềm theo dõi sàn giao dịch 24/7.
Tuy nhiên, tài khoản mở phải 1.000 USD trở lên thì các Bot Trade mới vận hành và nếu muốn phần mềm chạy ổn định thì tài khoản từ 2.000 USD trở lên. “Bỏ ra 2.000 USD thì hơi nhiều, nhưng khoảng 3 ngày bạn sẽ hoàn vốn và chừng 1 tuần hơn thì tiền lời gấp 3, 4 lần vốn ban đầu rồi. Bot Trade này đang độc quyền bên sàn của mình, số lượng cũng không có nhiều, bạn suy nghĩ rồi quyết định đầu tư nhanh, mình sẽ ưu đãi”, Đ.D.Q. nói.
Sau một tuần đầu tư đã có lời, nhưng 1 tháng sau gần như “cháy” tài khoản, Tấn Thành (24 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) vỡ lẽ: “Cái này đánh vào tâm lý người chơi, càng thua càng muốn gỡ, càng gỡ thì cháy tài khoản luôn. Mở tài khoản xong, giao dịch có mấy ngày thì tiền lời đã có 5 - 7 triệu đồng, chuyên gia đặt lệnh cho tôi cũng hứa hẹn lợi nhuận sau sẽ càng cao hơn trước gấp mấy lần, nhưng chơi hơn 1 tháng, tôi lỗ mất 10 triệu đồng nên nghỉ luôn”.
Chị Ngọc Tiên (25 tuổi, cố vấn tài chính, ngụ quận 7, TPHCM) cho biết: “Đầu tư ngoại hối F. cách đây 1 năm tôi có tham gia để hiểu cơ chế hoạt động của họ. Chơi cái này như đánh bài, cá cược, họ có thể cho bạn thắng 9.000 USD trong 9 ngày nhưng đến ngày thứ 10 thì “cháy” sạch tài khoản. Một rủi ro khác, nhiều sàn giao dịch F. hiện nay chưa có giấy phép hoạt động, khi nhiều người chơi rót vốn vào, chủ sàn âm thầm rút lui thì coi như mất sạch tiền đầu tư.
Bạn trẻ khi tham gia vào các hình thức đầu tư này trước hết cần phải có kiến thức nhất định về tài chính, để hiểu được thị trường và các loại giao dịch thì mới có thể tìm được kênh đầu tư an toàn, ổn định. Nếu chỉ chăm chăm tin vào những con số lợi nhuận được các tài khoản chào mời trên mạng xã hội hay tin nhắn điện thoại, rất có thể là kênh đầu tư không an toàn, độ rủi ro cao”.

Các tin khác