Chuyến xe Xuân nghĩa tình đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết

(ĐTTCO)-Lễ xuất phát Chuyến xe Xuân nghĩa tình đưa hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã diễn ra sáng 20/1 tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tiễn các công nhân về quê đón Tết. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tiễn các công nhân về quê đón Tết. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 20/1 (tức ngày 26 tháng Chạp), tại đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ xuất phát Chuyến xe Xuân nghĩa tình đưa hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó, lao động ngoài tỉnh chiếm khoảng 85%. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có trên 100.000 công nhân lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết.

Năm 2020, các cấp Công đoàn tổ chức Chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” tặng gần 4.000 vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các tỉnh, thành miền Tây, miền Trung, miền Bắc đang làm việc ở Bình Dương về quê đón Tết.

Lan tỏa từ chương trình, hơn 100 doanh nghiệp tổ chức xe đưa, đón khoảng 20.000 lao động về quê đón Tết và hàng chục ngàn công nhân lao động khác được hỗ trợ tiền vé xe. Điển hình như Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Nam ở Khu công nghiệp Đồng An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki Eds, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chí Hùng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shyang Hung Chen và nhiều công ty khác.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chi từ ngân sách tặng 11.150 suất quà (tăng 800 suất so với năm 2019) cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, với tổng giá trị trên 5,5 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh trao tặng khoảng 400.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động, mỗi phần quà từ 100.000 đến 500.000 đồng/phần, với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn tỉnh tổ chức "Tết sum vầy" và vận động thêm nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động như cảm ơn đoàn viên, tặng quà, tặng vé xe cho đoàn viên, người lao động, bán hàng giảm giá, tổ chức văn hóa văn nghệ phục vụ nhu cầu giải trí của người lao động, gói bánh chưng tặng người lao động ở lại nhà trọ đón Tết.

Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức chuỗi các hoạt động "Tết sum vầy" từ ngày 11-13/1/2020 (tức từ ngày 17-19/12 âm lịch) tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương với nhiều hoạt động như: Bán hàng giá ưu đãi, biểu diễn văn nghệ, tặng quà cho người lao động khó khăn, rút thăm trúng thưởng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn vận động thêm doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các phần quà ý nghĩa cho người lao động.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam ghi nhận những đóng góp của đội ngũ công nhân lao động đối với sự phát triển của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành trong tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng công nhân lao động và mong muốn, người lao động sẽ coi Bình Dương là quê hương thứ hai của mình để luôn gắn bó, góp phần cùng chính quyền xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể gia đình công nhân đón Tết sum vầy, đầm ấm và hạnh phúc.

Chị Phạm Thị Hằng quê ở Nghệ An, đại diện công nhân lao động được tặng vé xe về quê ăn Tết bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp Công đoàn, doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết. Chị Hằng cho biết sẽ trở lại làm việc và cống hiến công sức xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Các tin khác