Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Kiên trì lập lại trật tự lòng lề đường

(ĐTTCO) - Tối 1-7, tổ đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM gồm các ĐB Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1, tiếp xúc cử tri quận 1 trước kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Kiên trì lập lại trật tự lòng lề đường

Tại đây, ĐB Nguyễn Thành Phong gửi lời cảm ơn bà con cử tri quận 1 đã đồng lòng với thành phố và cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Hiện nay TPHCM vẫn đang triển khai công tác chống dịch chặt chẽ và đồng bộ.

Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Thành Phong cũng chia sẻ, chưa bao giờ tốc độ tăng trưởng kinh tế của TPHCM lại giảm sút như vừa qua. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra hiện nay cho TPHCM là phục hồi sau dịch như thế nào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Kiên trì lập lại trật tự lòng lề đường ảnh 1Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với cử tri quận 1, TPHCM. Ảnh: MAI HOA

Trả lời ý kiến cử tri liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ĐB Nguyễn Thành Phong cho biết, vừa qua UBND TPHCM đã trình và được HĐND TPHCM thông qua chủ trương về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung cho khu vực 4,39ha ở khu phố 1, phường Bình An, quận 2. UBND TPHCM cũng đã chỉ đạo quận 2 tiếp xúc với tất cả 331 hộ dân về nội dung chính sách này.

Về xử lý cán bộ, ĐB Nguyễn Thành Phong thông tin, đợt vừa qua những cán bộ chủ chốt thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được kiểm điểm, công khai kết quả xử lý. Đợt tiếp theo, hiện có 66 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang kiểm điểm và xem xét xử lý. Đây là cán bộ các sở ngành, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm qua các thời kỳ. TPHCM sẽ báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết quả kiểm điểm xử lý trong tháng 7.

Cử tri quận 1 đề nghị UBND quận 1 và UBND TPHCM tiếp tục công tác lập lại trật tự lòng lề đường. Theo cử tri, công tác này ban đầu đạt hiệu quả cao, hợp lòng dân, nhưng thời gian gần đây có biểu hiện “buông xuôi”. ĐB Nguyễn Thành Phong khẳng định, TPHCM vẫn kiên trì thực hiện công tác này. Tuy nhiên, việc này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, còn nếu chỉ thực hiện giải pháp hành chính thì khó có kết quả bền vững.

Cử tri quận 1 còn nêu các ý kiến về giữ gìn vệ sinh môi trường, cải tạo vỉa hè… Các ý kiến cụ thể đã được Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng tiếp thu và trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Một số công trình vỉa hè ở đường Võ Văn Kiệt, Nam Quốc Cang, Lương Hữu Khánh bị xuống cấp, ông Dũng cho biết quận sẽ tiến hành khảo sát và sửa chữa ngay.

Các tin khác