Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

(ĐTTCO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 2-8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và đi vào 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Trên đất liền ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có gió giật mạnh cấp 6 - 7.
Tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 nằm trên đất liền Thanh Hóa lúc 13 giờ
Tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 nằm trên đất liền Thanh Hóa lúc 13 giờ

Đáng chú ý, ATNĐ đã và đang gây mưa to trên diện rộng, kéo dài cả ngày ở đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ. Từ nay đến ngày 8-8, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam bị kích hoạt bởi các cơn bão trên Biển Đông và ngoài khơi Thái Bình Dương, nên ngày 2-8 có mưa gió trên diện rộng. Chiều 2-8, trung tâm đã phát bản tin cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Gia Lai, Lâm Đồng và Bình Thuận. 

Do ảnh hưởng của bão số 2, các hãng hàng không đã phải hoãn, hủy hàng loạt chuyến bay  đi/đến khu vực miền Trung trong ngày 2-8. Vietnam Airlines thông báo hủy 27 chuyến bay có hành trình đến/đi từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An). Bamboo Airways cũng điều chỉnh kế hoạch khai thác của 23 chuyến bay trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều chuyến bay bị lùi giờ cất hạ cánh 1 - 8 giờ.

Chiều 2-8, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục Ứng phó thiên tai (thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai) làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác tiêu úng do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, mưa to đã gây ngập úng cục bộ tại một số điểm trên địa bàn huyện Đô Lương và Quỳ Hợp; nhiều cầu tràn trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu trong nước, có nơi bị ngập từ 1,5 đến 1,7m. Hàng chục ngàn mét khối đất, đá mái ta luy dương trên núi cao liên tục bị sạt lở, đổ tràn xuống vùi lấp nhiều đoạn mặt tuyến đường liên xã Phúc Trạch - Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), gây chia cắt cục bộ.

Các tin khác