Bão Kalmaegi vào biển Đông

(ĐTTCO)-Ngày 19-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo về cơn bão có tên quốc tế là Kalmaegi đang di chuyển từ phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) vào biển Đông của nước ta.
Bão Kalmaegi vào biển Đông
Chiều 19-11, tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc - 122,5 độ kinh Đông với sức gió cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km rồi suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km vào biển Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp. 
Mặc dù bão không đi sâu vào biển Đông và nhanh chóng bị “đánh tan” bởi không khí lạnh cường độ mạnh đang tràn xuống, song vẫn gây thời tiết nguy hiểm. Ngày 19-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa cần chủ động ứng phó với bão và gió mùa Đông Bắc.

Các tin khác