Bắc Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to

(ĐTTCO) - Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Bac Bo troi ret, Tay Nguyen va Nam Bo co mua vua, mua to hinh anh 1Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 8/4, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ có nơi dưới 16 độ C. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên ngày 8 - 9/4, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày 8/4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C; cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng bằng và ven biển sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 29-32 độ C, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Các tin khác