Mỹ "chắc chắn có duy trì lựa chọn chính sách về việc tách rời hoàn toàn khỏi Trung Quốc, dưới nhiều điều kiện khác nhau. Cảm ơn các bạn!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 18/6.
Ông Trump cho biết ông đang trả lời sau các bình luận của Đại diện Thương mại Robert Lighthizer, người đứng đầu phía Mỹ trong các cuộc đàm phán chiến tranh thương mại với Bắc Kinh.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18/6. Ảnh:AFP. |
Ông Lighthizer nói với một ủy ban quốc hội hôm 17/6 rằng Trung Quốc cho đến nay vẫn tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận "giai đoạn một" giúp giảm thiểu căng thẳng thương mại, nhưng việc tách rời hai nền kinh tế khổng lồ hiện tại là bất khả thi.
"Đó là lựa chọn chính sách từ nhiều năm trước, nhưng tôi không nghĩ đó là chính sách hay lựa chọn chính sách hợp lý tại thời điểm này", ông Lighthizer nói, theo AFP.
Ông Lighthizer tự mô tả mình là người cứng rắn trong chính sách đối với Trung Quốc. Ông cũng là người vạch ra kế hoạch của chính quyền Trump về việc "thiết lập lại" Tổ chức Thương mại Thế giới, chủ yếu để có thể kiềm chế tốt hơn các chính sách của Bắc Kinh mà theo ông là vi phạm các quy định về thương mại tự do.
Song ông thừa nhận rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bất chấp việc ông Trump quyết liệt thúc đẩy các công ty Mỹ dịch chuyển sản xuất về Mỹ, gây lo lắng cho một số thành viên đảng Cộng hòa.
Ông Trump đã cố gắng tránh để quan chức thương mại của mình rơi vào tình thế khó xử.
"Đó không phải là lỗi của Đại sứ Lighthizer (ngày hôm qua trong Ủy ban) ở chỗ có lẽ tôi đã không nói rõ ràng", tổng thống Mỹ nói.
Ông Trump hồi tháng 1 đã ký với Bắc Kinh thỏa thuận "giai đoạn một" hướng đến việc chấm dứt cuộc chiến thương mại. Thỏa thuận bao gồm yêu cầu Trung Quốc đẩy mạnh việc mua các sản phẩm của Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 17/6 đã gặp ông Dương Khiết Trì, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Trung Quốc, tại Hawaii để thảo luận về căng thẳng đang gia tăng giữa hai bên.
Ngoài thương mại, Mỹ đã gay gắt chỉ trích Trung Quốc về việc ứng phó với đại dịch virus corona, dự luật an ninh cho Hong Kong và việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
David Stilwell, quan chức ngoại giao cấp cao tháp tùng ông Pompeo, cho biết Mỹ kiên quyết đòi hỏi quan hệ "có đi có lại hơn nữa" nhưng từ chối cho biết thêm các cuộc thảo luận.
"Nếu họ (Trung Quốc) đến bàn đàm phán với một đề nghị hợp lý, rõ ràng Mỹ sẽ đối xử với nó một cách hợp lý và tìm cách để hướng tới một kết quả tích cực", ông nói.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
Truyền thông Trung Quốc bắn tiếng với chính quyền tân Tổng thống Biden
Thượng viện Mỹ ấn định thời gian mở phiên tòa luận tội ông Trump
Mỹ chính thức có Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên là người da màu
Ông Trump lần đầu tiên bình luận công khai kể từ khi rời Nhà Trắng
Ông Trump trở lại đế chế kinh doanh bị đại dịch Covid-19 tàn phá
Bitcoin lao dốc xuống dưới 30.000 USD
Tổng thống Biden sa thải quan chức thời Trump không chịu từ chức
Ông Trump thuê luật sư “cực giỏi” đại diện trong phiên xét xử luận tội
Các lệnh hành pháp của ông Biden đã khiến 52.000 người Mỹ mất việc trong ngày đầu tiên tại chức
China Telecom, China Mobile và Unicom “tác chiến" để đảo ngược lệnh của ông Trump