Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới thấp nhất

(ĐTTCO) - Ngày 12-2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tỷ lệ các bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi tại Trung Quốc đã tăng lên 10,6%, cao hơn rất nhiều so với con số 1,3% vào ngày 27-1 vừa qua.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân covid-2019 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10-2-2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân covid-2019 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10-2-2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tính đến ngày 11-2, tổng cộng đã có 4.740 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi phục hồi.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 trong một ngày tại Trung Quốc đã ở mức thấp nhất kể từ ngày 31-1. Theo đó, tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch ở Trung Quốc - ghi nhận thêm 1.638 ca nhiễm mới trong ngày 11-2, thấp hơn nhiều so với “mức đỉnh” là hơn 3.000 ca ngày 4-2 vừa qua.

Cùng ngày, Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Australia (ACCC) cảnh báo người dân Australia cần cảnh giác với các vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến Covid-19, đáng chú ý là các đề xuất, kiến nghị giả trên Facebook và các thư điện tử nhằm đánh cắp thông tin. ACCC cũng đã nhận được báo cáo về một trang web quảng cáo bán khẩu trang y tế đắt tiền, vaccine phòng chống Covid-19… nhưng lại không thực hiện việc giao hàng sau khi đã nhận tiền.

Ngày 12-2, du thuyền Westerdam chở 1.455 hành khách và 802 thủy thủ đoàn vừa được phép cập cảng ở Campuchia, sau khi bị từ chối cập cảng tại ít nhất 5 cảng châu Á do lo ngại nguy cơ lây lan Covid-19.

Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức cấp cao Chính phủ Campuchia cho biết, quyết định cho phép Westerdam cập cảng Sihanoukville là dựa trên các cơ sở nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandin khẳng định bộ này đã chuẩn bị tốt và tổ chức một đội kiểm dịch để xử lý các tình huống khẩn cấp. 

Các tin khác