Triển lãm “Việt Nam: Đất nước và con người” tại Nga

(ĐTTCO) - Trong khuôn khổ Năm chéo hữu nghị Việt - Nga, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam: Đất nước và con người” đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm ảnh quốc gia Primorie từ ngày 27-2 đến ngày 1-3. 

Tổng lãnh sứ Nguyễn Hoàng Việt và Lãnh đạo trường Đại học Tổng hợp liên bang Viễn Đông (DVFU) tại triển lãm. Ảnh: TTXVN

Tổng lãnh sứ Nguyễn Hoàng Việt và Lãnh đạo trường Đại học Tổng hợp liên bang Viễn Đông (DVFU) tại triển lãm. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt, đại diện chính quyền thành phố Vladivostok, đại diện Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok, Hội Hữu nghị với Việt Nam…

Đánh giá cao ý nghĩa của triển lãm ảnh, Phó Chánh Văn phòng thành phố Vladivostok Konstantin Loboda cho biết Vladivostok đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tình hữu nghị Nga-Việt trên cả khu vực Viễn Đông.

Triển lãm này là cơ hội tuyệt vời để tất cả người dân Vladivostok và khách mời làm quen nhiều hơn với truyền thống của dân tộc Việt Nam, được tìm hiểu những nét đặc biệt của đất nước và con người nơi đây. 

Các tin khác