Trước đó, ngày 3/4, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã công bố danh sách các sản phẩm nhập khẩu trị giá khoảng 50 tỷ USD từ Trung Quốc có thể bị áp thuế bổ sung do "các hoạt động thương mại không công bằng của Bắc Kinh liên quan việc Trung Quốc "cưỡng ép các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ."
Sau khi Trung Quốc công bố các biện pháp đáp trả tương tự, Tổng thống Trump trong một tuyên bố mới nhất cho rằng Bắc Kinh "thay vì sửa chữa cách hành xử sai của mình lại lựa chọn gây tổn hại cho các nông dân và nhà sản xuất của Mỹ," do đó ông đã chỉ thị các quan chức thương mại Mỹ cân nhắc xem liệu tăng gấp đôi giá trị nhập khẩu, lên 100 tỷ USD, các hàng hóa Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế bổ sung có phù hợp hay không.
Mỹ và Trung Quốc sẽ có cơ hội đầu tiên giải quyết những bất đồng sâu sắc về thương mại song phương bên lề Hội nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Washington từ ngày 20-22/4 tới.
Tuy nhiên, cho đến nay cả hai nước đều chưa có kế hoạch cho bất cứ cuộc gặp nào.
Mỹ và Trung Quốc sẽ có cơ hội đầu tiên giải quyết những bất đồng sâu sắc về thương mại song phương bên lề Hội nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Washington từ ngày 20-22/4 tới.
Tuy nhiên, cho đến nay cả hai nước đều chưa có kế hoạch cho bất cứ cuộc gặp nào.
Các tin, bài viết khác
Tàu ngầm sắp hết ô xy, số phận 53 thủy thủ Indonesia "ngàn cân treo sợi tóc"
Giới nhà giàu Mỹ bất an vì kế hoạch tăng thuế sốc của ông Biden
Lỗ 5,5 tỷ USD vì Archegos, Credit Suisse dự định huy động thêm 2 tỷ USD vốn để bù đắp
Tiền ảo Dogecoin gây choáng ngợp với tỷ suất sinh lời đạt hơn 8.000% từ đầu năm đến nay
Ericsson tái khẳng định cam kết với thị trường Trung Quốc
‘Chúng tôi đều sợ Google và Apple’
Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới thay đổi thế nào sau đại dịch?
Amazon mở tiệm cắt tóc
TikTok bị kiện vì thu thập dữ liệu trẻ em bất hợp pháp ở châu Âu
Đế chế 40 tỷ USD sau sáp nhập Gojek và Tokopedia sẽ được điều hành thế nào?