Gói kích thích kinh tế này bao gồm 13,2 tỷ baht (khoảng 412 triệu USD) tiền phúc lợi xã hội dành cho người có thu nhập thấp, người tàn tật, nông dân, trẻ em và các chính sách giảm thuế trị giá 8,6 tỷ baht (268 triệu USD) dành cho những người mua sách, bất động sản, một số mặt hàng khác như đồng phục, dụng cụ thể thao và sách giáo khoa cho sinh viên.
(Nguồn: Reuters)
Theo ông Nathporn Chatusripitak, người phát ngôn của Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak, Chính phủ Thái Lan kỳ vọng gói kích thích kinh tế này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 3,9% trong năm nay, cao hơn mức dự báo 3,8% của Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO). Cơ quan này đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Thái Lan từ 4% xuống 3,8% do tình trạng xuất khẩu giảm sút.
Các tin, bài viết khác
Đảng Bảo thủ Anh nắm chắc chiến thắng
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc giảm nhiệt
Mỹ thử tên lửa đạn đạo, Nga và Trung Quốc phản ứng
Mỹ: Ủy ban Tư pháp Hạ viện kéo dài phiên điều trần
Hiệu quả từ SRI
Hàn Quốc công bố chiến lược phát triển mới
Phục dựng Bản giao hưởng số 10 với công nghệ AI
Mỹ đạt thoả thuận thương mại có giới hạn với Trung Quốc
Fed: Bước đi bất ngờ
Tổng tuyển cử ở Anh: Thời khắc lịch sử