Thái Lan tăng cường mua sắm cho quốc phòng

(ĐTTCO) - Hãng Reuters đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này phải dành riêng một khoản ngân sách trị giá hơn 2 tỷ USD để mua sắm các loại vũ khí, trang thiết bị và tàu quân sự.

Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Ông Chan-ocha cho rằng, khoản ngân sách 70 - 80 tỷ baht (tương đương 2,3 - 2,6 tỷ USD) là một phần của ngân sách được phân bổ cho Bộ Quốc phòng và không liên quan đến ngân sách chi tiêu trung ương. Thủ tướng Chan-ocha giải thích rằng, quân đội Thái Lan đang gánh vác trách nhiệm tuần tra khoảng 5.000km biên giới trên bộ và trên biển, vì vậy lực lượng này phải được trang bị các loại vũ khí, trang thiết bị và tàu thuyền hiện đại để thực hiện hiệu quả các hoạt động.

Dự luật ngân sách năm 2020 dành cho chi tiêu của Chính phủ Thái Lan được đề nghị ở mức 518,8 tỷ baht (17,12 tỷ USD), chiếm 16,2% của tổng ngân sách 3.200 tỷ baht (105,6 tỷ USD), so với mức 471,5 tỷ baht của năm trước. Trong đó, Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách 233,3 tỷ baht.

Các tin khác