Thái Lan họp khẩn đối phó ô nhiễm

(ĐTTCO)-Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã mở cuộc họp trực tuyến khẩn với lãnh đạo của 16 tỉnh và các bộ liên quan để thảo luận các bước chuẩn bị, phối hợp và các biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, sau khi mức độ ô nhiễm vượt quá ngưỡng an toàn ở thủ đô Bangkok và các vùng lân cận.
Người dân Thái Lan đeo khẩu trang do khói mù bao phủ ở thủ đô Bangkok. Nguồn: AFP/TTXVN
Người dân Thái Lan đeo khẩu trang do khói mù bao phủ ở thủ đô Bangkok. Nguồn: AFP/TTXVN

Trước đó, Cục Kiểm soát ô nhiễm (PCD) thông báo, từ sáng ngày 30-9, 14 khu vực của vùng thủ đô Bangkok mở rộng đã bị bao phủ bởi những đám mây bụi mịn, có kích thước nhỏ hơn 2,5 micrometres (PM2.5) có hại cho sức khỏe.

Hầu hết các trạm quan trắc không khí cho thấy mức độ PM2.5 vượt quá ngưỡng 50 microgramme/m3, mức độ nguy hại cho sức khỏe đối với những nhóm dễ bị tổn thương.

Để đối phó với tình trạng này, thủ đô Bangkok đã tiến hành các chiến dịch phun nước ở quận Laksi và các vùng khác nhằm giảm nồng độ PM2.5 ở xung quanh các trường học và những tuyến đường chính.

Các tin khác