Philippines tăng hợp tác nhiều mặt với Nga

(ĐTTCO) - Ngày 2-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Nga trong chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày để thảo luận vấn đề thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng, kinh tế, đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp và nhân đạo. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: Yahoo News

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: Yahoo News

Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Duterte tới Nga sau chuyến thăm đầu tiên hồi tháng 5-2017 vốn bị cắt ngắn do các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Marawi, miền Nam Philippines.

Phát biểu trước chuyến thăm, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nêu rõ hai bên sẽ xác định những cách thức nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cũng thảo luận về các diễn biến khu vực và toàn cầu ảnh hưởng tới Philippines và Nga. 

Các tin khác