Phạt 76.000USD vì quảng cáo qua thư rác

Một doanh nhân ở bang Western Australia đã bị Tòa án Dân sự Tối cao New Zealand tuyên phạt 95.000 đôla New Zealand (NZD - hơn 76.200 USD) vì tội quảng cáo các buổi hội thảo kinh doanh qua thư rác.

Một doanh nhân ở bang Western Australia đã bị Tòa án Dân sự Tối cao New Zealand tuyên phạt 95.000 đôla New Zealand (NZD - hơn 76.200 USD) vì tội quảng cáo các buổi hội thảo kinh doanh qua thư rác.

 

Bộ Nội vụ New Zealand (DIA) cho biết họ đã nhận được 53 đơn khiếu nại trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10-2010 liên quan đến các thư rác do doanh nhân người Australia Wayne Mansfield gửi.

 Tiêu đề của một trong những bức thư rác trên là "Có người đang chờ bạn gọi - Đừng là một con mèo sợ quảng cáo qua điện thoại."

 Doanh nhân này tổ chức tới bốn cuộc hội thảo kinh doanh mỗi ngày tại khách sạn Langham ở thành phố Auckland (New Zealand) với giá tiền tham gia là 199 NZD (gần 160 USD).

 Khi bị DIA điều tra, Mansfield đã cung cấp gần 67.000 địa chỉ email mà anh ta gửi thư rác. Mỗi đợt quảng cáo anh ta thường gửi 10.000 email cho các đối tượng theo phân loại cụ thể.

Theo kết quả điều tra, một số người nhận được thư rác trước đó có quan hệ làm ăn với Mansfield nhưng cho biết họ vẫn tiếp tục nhận được thư rác ngay cả sau khi sử dụng nút "hủy đăng ký."

 Mansfield cũng thừa nhận đã mua nhiều địa chỉ email từ bên thứ ba, công ty Image Marketing Group.

 Mansfield cũng thay đổi địa chỉ IP sau khi một số nhà cung cấp dịch vụ Internet tiến hành chặn thư anh ta gửi đi. Trong khoảng thời gian trên, Mansfield ước tính đã gửi gần 1 triệu thư rác.

 Thẩm phán Edwin Wylie cho biết Mansfield phải thực hiện quyết định xử phạt trên cho dù anh ta là công dân Australia.

 Trước đó, năm 2006 Mansfield đã bị Tòa án Liên bang Australia phạt 1 triệu AUD (gần 913.700 USD) đối với cá nhân và 4,5 triệu AUD (4,11 triệu USD) đối với công ty Clarity1 của anh ta vì tội đã gửi 75 triệu thư rác trong giai đoạn từ tháng 4-2004 đến tháng 4-2006.

Các tin khác