Pháp phá âm mưu khủng bố tương tự vụ 11-9

(ĐTTCO) - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết, cơ quan đặc nhiệm nước này đã bắt một đối tượng âm mưu tiến hành tấn công khủng bố dưới hình thức tương tự như các vụ tấn công ngày 11-9-2001 ở Mỹ. 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner

Theo ông Castaner, trong những năm qua, nước Pháp liên tục phải đối phó với các phần tử cực đoan là người Pháp cũng như các đối tượng khủng bố nước ngoài.

Kể từ năm 2013 đến nay, cảnh sát Pháp đã triệt phá ít nhất 60 âm mưu tấn công khủng bố. Trong 4 năm qua, tại Pháp đã có tới 230 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố do các phần tử thánh chiến tiến hành, đặc biệt là các vụ tấn công liên hoàn ở thủ đô Paris hồi tháng 11-2015.

Những vụ tấn công này chủ yếu là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện. Sau những vụ tấn công trên, Pháp đã thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với các phần tử Hồi giáo thánh chiến trong nước và các tay súng cực đoan người nước ngoài. Tuy nhiên theo cảnh sát, nguy cơ xảy ra những vụ tấn công tương tự như vậy hiện vẫn rất cao.

Các tin khác