Ông Biden hứa sẽ "nói chuyện" với Putin về vấn đề tin tặc

(ĐTTCO) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm 13/5 một lần nưax khẳng định chính phủ Nga không đứng sau cuộc tấn công mạng vào đường ống Colonial, nhưng ông sẽ nêu vấn đề tội phạm mạng trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Chúng tôi không tin - tôi nhấn mạnh, chúng tôi không tin rằng chính phủ Nga đã tham gia vào cuộc tấn công này", Biden nói trong phát biểu của mình về cuộc tấn công mạng nhằm vào đường ống Colonial.

"Nhưng chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng những tên tội phạm đã thực hiện vụ tấn công đang sống ở Nga", ông lưu ý. "Chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với Moscow về yêu cầu các quốc gia có trách nhiệm phải thực hiện các hành động quyết định chống lại các mạng ransomware này."

"Tôi tự tin rằng tôi đã đọc chính xác báo cáo của FBI, và họ nói rằng không phải - ông ấy không phải, chính phủ cũng không", Biden trả lời khi bị các phóng viên ép trả lời liệu Putin có đứng sau vụ tấn công hay không.

Các tin khác