Nobel Văn học 2019: Vinh danh 2 tác giả Áo và Ba Lan

(ĐTTCO) - Viện hàn lâm Thụy Điển công bố hai giải Nobel Văn học cho năm 2018 và năm 2019, sau khi giải thưởng bị hoãn trao vào năm ngoái vì bê bối tình dục liên quan đến tổ chức này.

Giải Nobel Văn học 2018 và 2019 được công bố vào 13 giờ ngày 10-10 địa phương, tức 18 giờ Việt Nam cùng ngày.

Theo đó, tác giả Olga Tokarczuk và tác giả Peter Handke đã trở thành chủ nhân tiếp theo vinh dự nhận được giải thưởng này. Mỗi tác giả nhận được hơn 910.000 USD tiền thưởng và giấy chứng nhận.

Giải Nobel Văn học đã bị hoãn trao vào năm ngoái sau khi Viện Hàn lâm Thụy Điển vướng tai tiếng vì bê bối liên quan đến Jean-Claude Arnault, chồng của một thành viên cấp cao trong viện. Ông Arnault đã bị tuyên án tù tội hiếp dâm vào tháng 10/2018, sau khi 18 phụ nữ lên tiếng tố cáo ông.

Giải thưởng Nobel Văn học đặc biệt năm nay cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới học giả và các tác giả tiềm năng. Quỹ Nobel đã nói rằng giải thưởng là sự đánh giá cao những đóng góp của cá nhân đối với văn học nói chung. Họ cũng không nhất thiết phải phát hành một tác phẩm mới vào năm 2018 hoặc 2019 để có thể trở thành người đoạt giải.

Nhà văn Olga Tokarczuk sinh năm 1962, là tiểu thuyết gia nổi tiếng ở Ba Lan. Bà đã viết 8 tiểu thuyết và hai bộ truyện ngắn. Trước đó, vào năm 2018, tác phẩm Flights của Olga Tokarczuk đã vượt qua 108 cuốn sách để nhận giải Man Booker quốc tế, trị giá 50.000 bảng (khoảng 67.000 USD). Khoản tiền này được chia đều cho dịch giả Jennifer Croft.

Giải Nobel Văn học 2018 và 2019 đã có chủ ảnh 2Nữ nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk từng nhận giải Man Booker vào năm 2018

Tokarczuk được đào tạo ngành tâm lý học tại Đại học Warszawa và xuất bản một bộ sưu tập các bài thơ, một số tiểu thuyết, cũng như các cuốn sách khác với các tác phẩm văn xuôi ngắn hơn. Trên Wikipedia, Olga Tokarczuk được giới thiệu với đặc trưng “đặc biệt chú ý đến tông màu huyền thoại trong tác phẩm của mình”.

Nhà văn Peter Handke sinh năm 1942 tại một vùng quê phía Nam nước Áo. Sau khi tốt nghiệp khoa Luật, ông vừa viết văn, vừa đi du lịch đến nhiều nước trên thế giới. Hiện tại, Handke sống ở Pháp. Tác phẩm của ông được dịch và xuất bản ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tác phẩm đầu tiên của ông là tiểu thuyết Die Hornissen, xuất bản năm 1966. Hơn 50 năm sau, Handke đã trở thành một trong những tác giả có ảnh hưởng nhất châu Âu sau Thế chiến 2.

Giải Nobel Văn học 2018 và 2019 đã có chủ ảnh 3Nhà văn Peter Handke là tác giả của tác phẩm "Trong một đêm tối trời tôi ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình" vừa được xuất bản tại Việt Nam

Vào năm 2009, Peter Handke nhận giải Franz Kafka. Ngoài ra, ông còn là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá khác như: Georg Buchner (1973), Vilenika International Literary (1987), Brothers Karie Award (2000), America Award (2002), Grober Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schonen Kunste (2008), Mulheimer Dramatikerpreis (2012), International Ibsen Award (2014), Nestroy-Theaterpreis (2018)… 

Tại Việt Nam, một tác phẩm của nhà văn Peter Handke vừa được ra mắt là Trong một đêm tối trời tôi ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình do Domino và NXB Đà Nẵng ấn hành. Vào tháng 6-2019, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ và đối thoại với dịch giả Nguỵ Hữu Tâm về tác phẩm này với sự điều phối của nhà văn Trần Nhương. 

Tại giải Nobel Văn học 2019, bên cạnh Olga Tokarczuk và Peter Handke, còn có rất nhiều cái tên lọt vào tầm ngắm của các nhà cái lẫn độc giả như Juan Gabriel Vásquez của Colombia, nhà văn Pháp Annie Ernaux, hai nhà văn Canada Margaret Atwood và Anne Carson, tiểu thuyết gia Mỹ Marilynne Robinson và như mọi năm, không thể thiếu nhà văn Haruki Murakami (Nhật Bản).

Các tin khác