Nhật Bản đưa thêm 3 tỉnh vào tình trạng khẩn cấp vì virus

(ĐTTCO) - Nhật Bản sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh khác bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết hôm thứ Sáu 14/5.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến giữa Nhật Bản với sự gia tăng của một chủng COVID-19 dễ lây nhiễm hơn, diễn ra chỉ 10 tuần trước Thế vận hội Tokyo.

Vào Chủ nhật 16/5, Hokkaido, Okayama và Hiroshima sẽ cùng với Tokyo, Osaka và bốn tỉnh khác bị đưa vào tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, Nishimura, người cũng phụ trách các biện pháp đối phó với coronavirus cho biết.

Các tin khác