Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, bán đảo Nam Cực - khu vực hướng về Nam Mỹ - là một trong những nơi nóng lên nhanh nhất trên trái đất, nóng lên gần 3oC trong 50 năm qua. Hầu như tất cả các sông băng của khu vực này đang dần tan chảy.
Giáo sư James Renwick, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Victoria Wellington, là thành viên của ủy ban Tổ chức Khí tượng Thế giới đã xác minh các hồ sơ trước đó ở Nam Cực.
Giáo sư Renwick cho biết nhiệt độ cao hơn trong khu vực có xu hướng trùng với gió mùa đông bắc mạnh mẽ di chuyển xuống sườn núi - một đặc điểm của mô hình thời tiết xung quanh trạm Esperanza trong những ngày gần đây. Ông nói rằng có những kiểu thời tiết phức tạp trong khu vực, nhưng ở khu vực trạm Esperanza có thể là sự kết hợp giữa biến thiên tự nhiên và bối cảnh nóng lên toàn cầu do mức độ tăng của khí nhà kính trong khí quyển.
Nghiên cứu trước đó từ năm 2012 cho thấy tốc độ ấm lên hiện tại trong khu vực gần như chưa từng có trong 2000 năm qua. Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận ở Nam Cực là tại trạm Vostok của Nga, khi nhiệt độ giảm xuống -89,2oC vào 07/1983.
Các tin, bài viết khác
EU buộc tội Apple bóp méo cạnh tranh trong thị trường nhạc trực tuyến
Campuchia chuẩn bị cấm bán thịt chó, lò mổ lớn nhất đã đóng cửa
Trung Quốc đặt mục tiêu GDP tăng trưởng hơn 6% trong năm nay
Tại sao tiền đá cổ của người Micronesia xưa được xem là phiên bản Bitcoin 1.0?
Google sẽ không sử dụng các công cụ theo dõi mới sau khi loại bỏ cookie
Ấn Độ áp luật mới lên Facebook, Twitter và YouTube
Đảng Dân chủ kêu gọi ông Biden phục hồi chính sách Cuba thời Obama
Vương quốc Anh: Các công ty lớn phải đóng thuế nhiều hơn
Tỷ phú Nhật Bản mời 8 người cùng du hành Mặt trăng bằng SpaceX
Las Vegas Sands rời Las Vegas, rao bán 2 sòng bạc