Mỹ hồi hương hơn 50.000 công dân từ khi dịch Covid-19 bùng phát

(ĐTTCO) - Ngày 8/4, Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã giúp hồi hương hơn 50.000 công dân Mỹ kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đã có hơn 50.000 người dân Mỹ trên cả thế giới được đưa về nước kể từ 29/1 sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
Ông Pompeo cho biết đã có hơn 490 chuyến bay được thực hiện để đưa những người này từ hơn 90 quốc gia về Mỹ.
Theo ông Pompeo,  hiện vẫn còn hàng nghìn công dân Mỹ mắc kẹt tại một số nước và Bộ Ngoại giao Mỹ đang tiếp tục phối hợp với chính phủ các nước và các cơ quan hữu quan để đưa những người này về Mỹ.

Các tin khác