Mỹ hối Hàn Quốc tăng chia sẻ chi phí quân sự

(ĐTTCO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã hối thúc Hàn Quốc chi trả nhiều hơn chi phí đóng quân Mỹ ở nước này và để duy trì một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo (phải) và người đồng cấp Mỹ Mark Esper tại cuộc họp báo sau Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) lần thứ 51 ở Seoul ngày 15-11-2019. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo (phải) và người đồng cấp Mỹ Mark Esper tại cuộc họp báo sau Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) lần thứ 51 ở Seoul ngày 15-11-2019. Ảnh: TTXVN

Theo Reuters, phát biểu sau cuộc họp với người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, ông Esper cũng cho biết hai nước phải linh hoạt với các cuộc tập trận quân sự chung để hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên hôm 14-11 tuyên bố từ chối lời đề nghị của Mỹ về các cuộc đàm phán mới trước thời hạn cuối năm. Mỹ và Hàn Quốc đang khẩn trương đàm phán một thỏa thuận trong những tuần tới để Seoul chi trả nhiều hơn chi phí vào năm tới trong việc duy trì sự hiện diện của 28.500 quân Mỹ.

Một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết các quan chức Mỹ yêu cầu tới 5 tỷ USD mỗi năm, nhiều hơn 5 lần so với những gì Seoul đồng ý trả trong năm nay theo thỏa thuận 1 năm.

Các tin khác