Mỹ có thể điều đặc vụ có vũ trang đến các địa điểm kiểm phiếu

(ĐTTCO) - Bộ Tư pháp Mỹ nói với các công tố viên liên bang trong một email vào đầu ngày thứ Tư 4/11 (giờ Mỹ) rằng luật cho phép họ cử các sĩ quan liên bang có vũ trang đến các địa điểm kiểm phiếu trên khắp đất nước để điều tra hành vi gian lận cử tri tiềm ẩn.

Các nhân viên cảnh sát địa phương đã đẩy lùi một đám đông bên ngoài Sở Bầu cử Detroit khi các công nhân đếm phiếu bầu vào thứ Tư ... @Brittany Greeson cho The New York Times
Các nhân viên cảnh sát địa phương đã đẩy lùi một đám đông bên ngoài Sở Bầu cử Detroit khi các công nhân đếm phiếu bầu vào thứ Tư ... @Brittany Greeson cho The New York Times

Luật cấm các sĩ quan liên bang có vũ trang tại các cuộc bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử. Nhưng một quan chức hàng đầu nói với các công tố viên rằng bộ giải thích quy chế có nghĩa là họ có thể cử các sĩ quan liên bang có vũ trang đến các điểm bỏ phiếu và địa điểm nơi các lá phiếu được kiểm đếm bất cứ lúc nào sau đó.

Quy chế "không ngăn cản những người thực thi pháp luật liên bang có vũ trang phản ứng, điều tra hoặc ngăn chặn tội phạm liên bang tại các địa điểm bỏ phiếu kín hoặc tại các địa điểm khác nơi các phiếu bầu đang được kiểm đếm", quan chức Richard P. Donoghue nói với các công tố viên trong một email gửi vào khoảng 1:30 sáng thứ Tư.

Các tin khác