Lượng tiêu thụ rượu ở Nga giảm hơn 40%

(ĐTTCO) - Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mức tiêu thụ rượu của Nga đã giảm 43% kể từ năm 2003.

Lượng tiêu thụ rượu ở Nga giảm hơn 40%

WHO cho rằng sự sụt giảm này có được là nhờ một loạt các biện pháp cứng rắn trong việc kiểm soát rượu được đưa ra bởi Tổng thống Vladimir Putin bao gồm các hạn chế đối với việc bán rượu nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn, giúp gia tăng tuổi thọ cho người dân nước này.

Nghiên cứu cho thấy mức giảm tiêu thụ rượu trên đầu người giảm 43% từ năm 2003 đến năm 2016, do sự sụt giảm mạnh trong việc tiêu thụ rượu bia lậu. Báo cáo cho rằng, xu hướng này đã góp phần làm tăng tuổi thọ trung bình ở Nga, đạt mức cao kỷ lục vào năm 2018 là 78 tuổi đối với phụ nữ và 68 tuổi đối với nam giới. Trong khi, vào đầu những năm đầu thập niên 1990, tuổi thọ trung bình của nam giới ở Nga chỉ là 57 tuổi.

Cụ thể, chính phủ Nga đã đưa ra các biện pháp bao gồm lệnh cấm các cửa hàng bán bất kỳ loại rượu nào sau 11 giờ tối, tăng giá bán lẻ tối thiểu của rượu mạnh và các công ty mất nguồn quảng cáo từ các nhãn hiệu rượu.

Các tin khác