Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất 2 năm

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 2,3% trong quý II-2013, mức tăng trưởng cao nhất trong hai năm qua, nhờ gói kích cầu của chính phủ và chi tiêu tiêu dùng gia tăng.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 2,3% trong quý II-2013, mức tăng trưởng cao nhất trong hai năm qua, nhờ gói kích cầu của chính phủ và chi tiêu tiêu dùng gia tăng. 

 

Mức tăng trưởng cao hơn dự kiến này làm tăng hy vọng về khả năng hồi phục bền vững của kinh tế Hàn Quốc bất chấp những thách thức như nhu cầu thế giới giảm tốc và đồng yên của Nhật Bản giảm giá tác động bất lợi tới sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu của Hàn Quốc.

 BOK dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,8% năm 2013 và 4% năm 2014. Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng Hàn Quốc phải đối mặt với những nguy cơ nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và việc Mỹ thu giảm quy mô gói kích cầu, buộc ngân hàng này phải duy trì chính sách lãi suất ổn định để hỗ trợ tăng trưởng.

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu của Hàn Quốc trong quý II-2013 tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2012, chậm lại so với mức tăng 3% trong quý I-2013. Tuy vậy, chi tiêu tiêu dùng, một trong những động lực của nền kinh tế Hàn Quốc, đã tăng 0,6% trong quý II-2013, sau khi giảm 0,4% trong quý I-2013.

Đầu năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã loan báo khoản ngân sách bổ sung 17.300 tỷ won (15,5 tỷ USD), gói kích cầu đầu tiên của nước này trong bốn năm qua, để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ì ạch trong thời gian gần đây.

 Trước tình hình trên, BOK đã cắt giảm lãi suất từ 2,75% xuống 2,5% trong tháng Năm như một phân nỗ lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Đầu tháng Bảy, BOK đã nâng mức dự đoán tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2013 xuống 2,8%, so với mức dự đoán tăng 2,6% trước đó.

Các tin khác