Indonesia tăng thu hút đầu tư kích thích kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi tăng cường các biện pháp thu hút đầu tư - một trong hai động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế đất nước “ Vạn Đảo” hiện nay.

Lời kêu gọi trên của Tổng thống Indonesia được đưa ra trong bối cảnh Indonesia có nguy cơ không đạt mục tiêu tăng trưởng  6,8% đề ra trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2013, sau khi nền kinh tế tăng trưởng ở mức thấp nhất 6,02% trong những năm qua trong quý 1/2013,

Trong cuộc họp hẹp nội các ngày 7-5 về tình hình kinh tế đất nước, Tổng thống Yudhoyono đã kêu gọi một cuộc cách mạng trong lĩnh vực cấp cấp giấy phép kinh doanh nhằm giảm bớt các vấn đề gây cản trở trong lĩnh vực đầu tư và để thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường thu hút đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực dầu khí, để bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu –nguyên nhân chính khiến tăng trưởng kinh tế Indonesia chậm lại trong quý đầu năm nay.

Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh: “Hiện là thời điểm để thực hiện không chỉ cải cách hành chính mà là một cuộc cách mạng, bởi những thay đổi triệt để trong cấp phép hay quản lý kinh doanh ở tất cả các cấp, từ trung ương đến địa phương đã trở thành một đòi hỏi cấp thiết khi vấn đề này đã cản trở đầu tư một thời gian đã quá dài. Hơn nữa, trong bối cảnh các điều kiện kinh tế thế giới không thuận lợi hiện nay thì đầu tư càng trở nên là một động lực tăng trưởng chủ chốt quan trọng khi các thị trường xuất khẩu bị thu hẹp.”

Tổng thống Yudhoyono nói rằng một trong những lý do khiến Indonesia trở thành nước nhập khẩu ròng dầu mỏ và phải rút ra khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) năm 2006 là do thiếu đầu tư thích đáng vào lĩnh vực này, mà một trong những nguyên nhân quan trọng là thủ tục cấp phép quá phiền hà khi nhà đầu tư cần phải đáp ứng tới hàng chục thủ tục xin cấp phép.

Theo Tổng thống Yudhoyono, chỉ cần cắt giảm được một phần ba những rào cản thủ tục này thì ngành dầu khí Indonesia đã có thể thu hút được một lượng vốn đầu tư cần thiết, và lĩnh vực dầu khí chỉ là một dẫn chứng nhỏ trong hoạt động cấp phép kinh doanh ở Indonesia đòi hỏi đến hàng nghìn thủ tục xin cấp phép.

Ông nhấn mạnh đây chính là việc Indonesia đang tự làm tổn thương bởi những quy định do mình đặt ra.

Tổng thống Yudhoyono cũng đã kêu gọi các thành viên chính phủ tăng cường nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình để có thể hoàn thành các mục tiêu quốc gia đặt ra cho nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào năm 2014 - năm sẽ diễn ra cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống có ý nghĩa bước ngoặt cho con đường phát triển tiếp theo của Indonesia trong thế kỷ 21.

2014 cũng là năm Tổng thống Yudhoyono kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình, và theo quy định của Luật pháp, ông sẽ không được quyền tái đắc cử lần thứ ba.

Các tin khác