Hoa Kỳ-Trung Quốc sắp đạt thỏa thuận về tin tặc

Dẫn lời các quan chức tham gia cuộc đàm phán, báo trên nói rằng thỏa thuận có thể giải quyết các vụ tấn công mạng nhằm vào nhà máy điện, mạng lưới di dộng và bệnh viện. Tuy nhiên, thỏa thuận sơ bộ này ít khả năng mang đến bất cứ sự bảo vệ nào trước hầu hết các cuộc tấn công, trong đó có do thám và đánh cắp sở hữu trí tuệ trên quy mô lớn mà Trung Quốc bị cáo buộc tiến hành tại Mỹ.

 
Tờ New York Times cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã gấp rút đàm phán trong những tuần gần đây về một thỏa thuận an ninh mạng và có thể công bố thỏa thuận này khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Washington vào ngày 24-9 tới.

Dẫn lời các quan chức tham gia cuộc đàm phán, báo trên nói rằng thỏa thuận có thể giải quyết các vụ tấn công mạng nhằm vào nhà máy điện, mạng lưới di dộng và bệnh viện. Tuy nhiên, thỏa thuận sơ bộ này ít khả năng mang đến bất cứ sự bảo vệ nào trước hầu hết các cuộc tấn công, trong đó có do thám và đánh cắp sở hữu trí tuệ trên quy mô lớn mà Trung Quốc bị cáo buộc tiến hành tại Mỹ.

Theo CNN, các quan chức Mỹ cho biết, trong thời gian chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc, số vụ tấn công mạng vào Mỹ được cho là từ Trung Quốc giảm hẳn.

Các tin khác