Hiện trường lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc

(ĐTTCO) - Đến sáng nay 21-12, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 59 người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng hôm qua ở Thâm Quyến khiến 33 tòa nhà bị vùi lấp.

(ĐTTCO) - Đến sáng nay 21-12, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 59 người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng hôm qua ở Thâm Quyến khiến 33 tòa nhà bị vùi lấp.

 Nhân viên cứu hộ nỗ lực trong đêm để tìm người mất tích - Ảnh: AP

 Nhân viên cứu hộ nỗ lực trong đêm để tìm người mất tích - Ảnh: AP

Tin trước đó nói chỉ có 22 tòa nhà bị vùi trong đống đất đá.

Thông tin mới nhất cho hay 14 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, 3 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết 900 người đã được sơ tán. Hơn 1.500 người bao gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế tham gia cứu hộ. 7 xe cứu hỏa cùng 13 chú chó nghiệp vụ cũng đã được đưa đến hiện trường.

Ao Zhuoqian, một quan chức cứu hỏa Thâm Quyến cho biết  khu vực xảy ra lở đất khá hẹp và dốc khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, và mọi người phải đi bộ vào khu vực. Họ cũng bị mưa lớn và bùn lầy gây cản trở.

Lở đất cũng gây ra một vụ nổ tại một trạm xăng gần đó. 

Khu vực bị lở đất vùi lấp rộng đến 10 hecta - Ảnh: Reuters

Khu vực bị lở đất vùi lấp rộng đến 10 hecta - Ảnh: Reuters

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hẹp và đêm tối - Ảnh: Reuters

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hẹp và đêm tối - Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ lở đất - Ảnh: AP

Hiện trường vụ lở đất - Ảnh: AP

Một tòa nhà bị đổ sang 1 bên do lở đất - Ảnh: AP

Một tòa nhà bị đổ sang 1 bên do lở đất - Ảnh: AP

Toàn cảnh vụ lở đất nhìn từ trên cao - Ảnh: Reuters

Toàn cảnh vụ lở đất nhìn từ trên cao - Ảnh: Reuters

Lở đất cũng gây nổ tại một trạm xăng gần đó - Ảnh: CNN

Lở đất cũng gây nổ tại một trạm xăng gần đó - Ảnh: CNN

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 59 người mất tích - Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 59 người mất tích - Ảnh: AP

Các tin khác