Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 6, 602 người nhiễm Covid-19

(ĐTTCO)-Tối 23-2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc xác nhận ca tử vong thứ 6 vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19). Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc đã có 602 ca nhiễm Covid-19. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã nâng mức cảnh báo virus lên "đỏ". Đây là mức cao nhất trong hệ thống và là lần đầu tiên trong hơn một thập niên mức báo động này được áp dụng.
Xe cứu thương được huy động tại Daegu, cách Seoul khoảng 300 km về phía đông nam, vào ngày 23-2, để chở những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Ảnh: YONHAP
Xe cứu thương được huy động tại Daegu, cách Seoul khoảng 300 km về phía đông nam, vào ngày 23-2, để chở những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, mặc dù đã đẩy mạnh nỗ lực cách ly kiểm dịch nhưng số người tử vong tại Hàn Quốc vì Covid-19 vẫn tiếp tục tăng và gây lo ngại toàn quốc gia này. Riêng trong ngày 23-2, Hàn Quốc có thêm 66 ca nhiễm mới.

Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo virus lên "đỏ". Đây là mức cao nhất trong hệ thống và là lần đầu tiên trong hơn một thập niên mức báo động này được áp dụng.

Cũng trong ngày 23-2, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ hoãn khai giảng năm học mới như một phần trong nỗ lực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sau khi số bệnh nhân tăng vọt lên 602 người. 

Theo đó, năm học mới tại tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học trên cả nước sẽ bắt đầu vào ngày 9-3, muộn hơn một tuần so với lịch ban đầu.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hae phát biểu tại cuộc họp báo của Chính phủ về Covid-19 ở Seoul ngày 23-2 rằng chính phủ nước này có kế hoạch chăm sóc trẻ em tại các trường mẫu giáo và tiểu học khi cha mẹ các em đi làm và khuyến khích các công ty dành ngày nghỉ cho phụ huynh chăm sóc trẻ.

Trước đó, ngày 22-2, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng gấp hơn 2 lần, hầu hết các trường hợp liên quan đến một tổ chức tôn giáo ở thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc là Daegu và một bệnh viện lân cận.

Theo thống kê, tính đến 20 giờ 40 ngày 23-2, trên thế giới đã có tổng cộng 78,966 ca nhiễm và 2,468 ca tử vong do Covid-19 (theo Worldometers).

Trong khi đó, du thuyền Diamond Princess hôm nay 23-2 có thêm 57 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong.

Đây là ca tử vong thứ 3 trên tàu này sau 2 trường hợp hôm 20-2 và là trường hợp tử vong thứ 4 tại Nhật Bản. Nạn nhân là một cụ ông 80 tuổi, trước đó đã được xác nhận nhiễm Covid-19 và được đưa vào cơ sở y tế để điều trị.

Như vậy, đến thời điểm này, du thuyền hạng sang này đã có tổng cộng 691 ca nhiễm chủng mới của virus Corona (Covid-19) và 3 ca tử vong.

* Có 5 người tử vong vì Covid-19, Hàn Quốc nâng cảnh báo lên mức cao nhất

Theo Yonhap, bệnh nhân là một nữ bác sĩ, tử vong vào lúc 2 giờ 40 chiều 23-2 tại Bệnh viện Trường Đại học Quốc gia Kyungpook.
Đây là ca tử vong đầu tiên ở Deagu, nơi bùng phát và ghi nhận hàng trăm ca nhiễm bệnh mấy ngày qua. Bệnh nhân này đã qua trung tâm y tế công cộng, không phải trường hợp từ bệnh viện Daenam, nơi có các trường hợp tử vong do Covid-19 trước đây chuyển tới.
Như vậy, tính tới 15 giờ chiều 23-2, Hàn Quốc đã có 5 người thiệt mạng vì Covid-19 và hơn 600 ca nhiễm bệnh.
Chính phủ Hàn Quốc quyết định nâng mức cảnh báo lây lan dịch bệnh Covid-19 lên mức cao nhất sau khi nước này ghi nhận thêm ca tử vong thứ 5 vì Covid-19.
Cũng trong ngày 23-2, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ hoãn khai giảng năm học mới như một phần trong nỗ lực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sau khi số bệnh nhân tăng vọt lên hơn 600 người.
Theo đó, năm học mới tại tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học trên cả nước sẽ bắt đầu vào ngày 9-3, muộn hơn một tuần so với lịch ban đầu.
Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hae phát biểu tại cuộc họp báo của Chính phủ về Covid-19 ở Seoul ngày 23-2 rằng chính phủ nước này có kế hoạch chăm sóc trẻ em tại các trường mẫu giáo và tiểu học khi cha mẹ các em đi làm và khuyến khích các công ty dành ngày nghỉ cho phụ huynh chăm sóc trẻ.
Trước đó, ngày 22-2, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng gấp hơn 2 lần, hầu hết các trường hợp liên quan đến một tổ chức tôn giáo ở thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc là Daegu và một bệnh viện lân cận.

Các tin khác