![]() |
Ngày 29-10, chính phủ liên minh vừa được thành lập của Hà Lan đã công bố chương trình "thắt lưng buộc bụng" nhằm giảm thâm hụt ngân sách và tiết kiệm 16 tỷ euro (21 tỷ USD) từ nay đến năm 2017.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (VVD) Mark Rutte, người dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng Hà Lan, khẳng định các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" vào lúc này là cần thiết do đất nước vẫn đang trong tình trạng khó khăn.
Với mục tiêu kiểm soát tài chính công, Chính phủ Hà Lan hy vọng các biện pháp khắc khổ, bao gồm cải cách bảo hiểm y tế, thị trường bất động sản, trợ cấp thất nghiệp và giảm viện trợ phát triển... sẽ giúp đưa thâm hụt ngân sách đang ở mức cao (4,7% GDP) năm ngoái về mức chuẩn do EU quy định (3% GDP).
Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua các biện pháp khắc khổ này trong vài ngày tới.
Tháng 4 vừa qua, các cuộc đàm phán nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách đã trở thành nguyên nhân khiến Chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte sụp đổ, buộc Hà Lan phải tổ chức bầu cử quốc hội hôm 12-9 vừa qua.
Các tin, bài viết khác
Morgan Stanley lỗ hơn 900 triệu USD sau vụ sụp đổ của Archegos
Mỹ gỡ Việt Nam khỏi danh sách thao túng tiền tệ
Đồng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc ‘không dễ’ lật đổ USD
Tại sao GDP Trung Quốc tăng kỷ lục 18,3% không phải là điều đáng ăn mừng?
Thổ Nhĩ Kỳ cấm thanh toán bằng tiền điện tử, khiến Bitcoin lao dốc
Nhìn lại vụ tham nhũng gây chấn động Trung Quốc
Vì sao giới đầu tư toàn cầu đổ xô mua trái phiếu Trung Quốc?
Doanh nghiệp Mỹ “sốt xình xịch” vì kế hoạch tăng thuế của ông Biden
Trung Quốc tuyên bố GDP tăng trưởng 18,3% trong quý 1/2021 nhưng vẫn thấp hơn so với kỳ vọng
Citigroup tính dừng ngân hàng bán lẻ tại 13 thị trường, trong đó có Việt Nam