Giặc thỏ

Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng thỏ là loài động vật mũm mĩm đáng yêu. Tuy nhiên, đối với cư dân ở Langley, Washington (Hoa Kỳ), những con thỏ đang trở thành ác mộng của họ.

Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng thỏ là loài động vật mũm mĩm đáng yêu. Tuy nhiên, đối với cư dân ở Langley, Washington (Hoa Kỳ), những con thỏ đang trở thành ác mộng của họ.

Langley, nằm trên đảo Whidbey, gần đây đã chứng kiến số lượng thỏ hoang tăng đột biến. “Phân thỏ ở khắp nơi và có một số bệnh truyền nhiễm có thể lây cho con người” - ông Brian Miller, Giám đốc cơ sở vật chất của Trường South Whidbey, nói. Ông cho biết lũ thỏ mới đây đã đào hỏng sân bóng của trường, khiến nhà chức trách phải tốn 80.000USD để sửa chữa.

Ngoài sân bóng, lũ thỏ còn tàn phá vườn tược của người dân. Một cư dân địa phương cho biết năm ngoái bà phát hiện có tới 100 con thỏ con sinh ra trong vườn nhà bà. Sự phá hoại của lũ thỏ đã khiến các nhà chức trách ở Langley phải tuyên bố thỏ là mối nguy hại cho cộng đồng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn không muốn thấy lũ thỏ bị tận diệt, bao gồm cả Thị trưởng Fred McCarthy. “Tôi không nghĩ chúng ta phải đặt bẫy và tiêu diệt lũ thỏ” - ông McCarthy nói. Hiện người ta đang tính đến phương án dùng thiên địch - mua diều hâu và chim ưng về để giảm số lượng thỏ.

(Theo ABC)

Các tin khác