Giá dầu tuột thẳng xuống đáy 5 tháng

Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6, do nhà đầu tư lo ngại cán cân cung cầu ngày một bấp bênh hơn.

Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6, do nhà đầu tư lo ngại cán cân cung cầu ngày một bấp bênh hơn.

 

Cụ thể, kết thúc phiên này, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 giảm 1,25 USD, tương ứng với mức giảm 1,3%, xuống còn 93,37 USD mỗi thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô loại này chỉ nhích nhẹ sau khi đã giảm hơn 4% trong 4 phiên liên tiếp. Theo số liệu của FactSet, mức giá 93,37 USD là thấp nhất kể từ phiên 4-6.

Theo kế hoạch cuối ngày 5-11 (giờ địa phương) Viện Dầu khí Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo cho biết sự dao động lượng cung ứng xăng dầu trong tuần qua. Giới phân tích trong cuộc thăm dò dư luận trước đó của tổ chức Platts cho rằng, trong tuần kết thúc ngày 1-11 vừa qua, lượng cung ứng dầu thô tại Hoa Kỳ đã tiếp tục tăng thêm 2,5 triệu thùng so với tuần giao dịch trước đó.

Lượng cung dầu thô tại Hoa Kỳ đã tăng 6 tuần liên tiếp, với tổng lượng tăng thêm là 28,2 triệu thùng. Theo giới phân tích, nếu lượng cung tuần qua tăng thêm 2,5 triệu thùng như dự báo, khả năng các hãng lọc hóa dầu sẽ phải tính toán tới việc thu hẹp quy mô sản xuất, bởi các báo cáo công bố gần đây cho thấy lượng tiêu thụ năng lượng vẫn chưa có dấu hiệu được nâng lên.

Cũng theo dự báo của giới phân tích, trong tuần kết thúc ngày 1-11, lượng cung xăng có thể đã giảm 1 triệu thùng, trong khi các chế phẩm khác từ dầu thô, bao gồm dầu sưởi, có khả năng đã giảm khoảng 1,5 triệu thùng. Theo kế hoạch, thống kê chính thức lượng cung ứng xăng, dầu tuần qua sẽ do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ công bố vào sáng 6-11 (giờ Hoa Kỳ).

Tương tự như dầu thô giao dịch trên sàn hàng hóa New York, chốt phiên giao dịch ngày 5-11 trên sàn London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 12 đã giảm 90 cent, tương ứng với mức 0,9%, xuống còn có 105,33 USD mỗi thùng. Với mức giảm này, hiện khoảng chênh lệch giá giữa dầu thô hợp đồng New York và London đã mở rộng lên 11,96 USD.

Trở lại sàn giao dịch New York, kết thúc phiên giao dịch ngày 5-11 giá xăng giao tháng 12 giảm nhẹ 1 cent xuống 2,52 USD/gallon, trong khi giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm nhẹ 0,4% xuống còn 2,86 USD mỗi gallon. Ngược dòng với xu thế chung, giá khí đốt hợp đồng tháng 12 tăng được 2 cent, tương ứng với mức tăng 0,6%, lên chốt ở mức 3,47 USD/ triệu BTU.

Các tin khác