Việc tăng giá trên diễn ra trước thông tin về các cuộc thảo luận ban đầu của những nước sản xuất dầu liên quan tới khả năng cắt giảm thêm sản lượng cùng với việc Mỹ công bố số liệu về lượng dầu dự trữ của nước này.
Cơ sở lọc dầu Wilmington của Mỹ ở Los Angeles, California, ngày 21-4. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong phiên giao dịch ngày 22-4, giá dầu Brent giao tháng 6-2020 tại thị trường London (Anh) tăng 5,4%, lên 20,37USD/thùng. Trước đó, trong cùng phiên, giá dầu Brent đã giảm xuống 15.98USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 6-1999. Giá dầu WTI giao tháng 6-2020 tại thị trường New York (Mỹ) tăng 19,1%, lên 13,78USD/thùng.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho hay, các nước sản xuất dầu có thể phải cắt giảm sản lượng nhiều hơn mức đã đưa ra nhằm xử lý vấn đề giá “vàng đen” sụt giảm ở mức chưa từng có tiền lệ. Trước đó, OPEC cùng các nước đối tác trong đó có Nga và nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ khác, còn được gọi là OPEC+, đã nhất trí với một số nước khác, trong đó có Mỹ, cắt giảm khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày.
Các tin, bài viết khác
Giấc mơ đánh bại Apple của người sáng lập Smartisan tan vỡ
“Không đáng báo động” về tỷ lệ người chết sau khi tiêm vaccine Covid-19
Đảng viên Dân chủ nói các nam Vệ binh Quốc gia da trắng có thể đe dọa tính mạng của ông Biden
Tỷ phú "hụt" từng ném qua cửa sổ 55.000 Bitcoin
Gói 1,9 nghìn tỷ USD của ông Biden sẽ “giải cứu” nước Mỹ như thế nào?
Mỹ, Trung Quốc xung đột về cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19
Rộ tin ‘mối đe dọa bên trong’ từ vệ binh ở thủ đô Mỹ
Big Tech sẽ soán ngôi “quyền lực thứ tư”?
Gậy ông có đập lưng ông?
Tiết lộ Kế hoạch người nhập cư ngày đầu tiên vào Nhà Trắng của ông Biden