Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 2,29 USD (4,75%) xuống 45,88 USD/thùng. Trong khi tại thị trường London (nước Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng mất 2,89 USD (5,05%) xuống 54,35 USD/thùng.
Trong phiên này, có thời điểm giá dầu Brent rơi xuống 54,28 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9/2017, còn giá dầu WTI cũng chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2017 là 45,67 USD/thùng.
Các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đỏ sàn sau quyết định nâng lãi suất của Fed tại cuộc họp mới nhất (kết thúc ngày 19/12).
Đây là lần nâng lãi suất thứ tư trong năm nay của Fed và thể chế này vẫn hướng tới kế hoạch duy trì lộ trình nâng lãi suất trong hai năm tới, bất chấp sức ép từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Giá hai loại dầu chủ chốt mua bán theo hợp đồng kỳ hạn là dầu Brent và dầu WTI hiện đều giảm hơn 35% từ các mức cao xác lập hồi đầu tháng Mười.
Theo ông Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), giá dầu khó có khả năng phục hồi và tăng mạnh trong ngắn hạn, trừ khi xảy ra biến cố địa chính trị mới.
Mặc dù Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước bên ngoài tổ chức này, bao gồm Nga, vừa đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng hồi đầu tháng, song việc cắt giảm phải tới tháng 1/2019 mới được thực hiện, trong khi sản lượng dầu tại Mỹ, Nga và Saudi Arabia đều đang tăng lên các mức cao kỷ lục hoặc xấp xỉ mức kỷ lục.
OPEC dự định công bố bảng chi tiết về hạn ngạch cắt giảm sản lượng tự nguyện cho các thành viên và đồng minh của họ trong thời gian tới nhằm nỗ lực vực dậy giá dầu.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Khalid al-Falih dự báo rằng nguồn dầu mỏ dự trữ trên toàn cầu sẽ sụt giảm vào cuối quý I năm 2019, nhưng nói thêm rằng thị trường vẫn dễ bị tổn thương bởi các yếu tố chính trị và kinh tế cũng như hoạt động đầu cơ./.
Trong phiên này, có thời điểm giá dầu Brent rơi xuống 54,28 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9/2017, còn giá dầu WTI cũng chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2017 là 45,67 USD/thùng.
Các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đỏ sàn sau quyết định nâng lãi suất của Fed tại cuộc họp mới nhất (kết thúc ngày 19/12).
Đây là lần nâng lãi suất thứ tư trong năm nay của Fed và thể chế này vẫn hướng tới kế hoạch duy trì lộ trình nâng lãi suất trong hai năm tới, bất chấp sức ép từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Giá hai loại dầu chủ chốt mua bán theo hợp đồng kỳ hạn là dầu Brent và dầu WTI hiện đều giảm hơn 35% từ các mức cao xác lập hồi đầu tháng Mười.
Theo ông Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), giá dầu khó có khả năng phục hồi và tăng mạnh trong ngắn hạn, trừ khi xảy ra biến cố địa chính trị mới.
Mặc dù Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước bên ngoài tổ chức này, bao gồm Nga, vừa đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng hồi đầu tháng, song việc cắt giảm phải tới tháng 1/2019 mới được thực hiện, trong khi sản lượng dầu tại Mỹ, Nga và Saudi Arabia đều đang tăng lên các mức cao kỷ lục hoặc xấp xỉ mức kỷ lục.
OPEC dự định công bố bảng chi tiết về hạn ngạch cắt giảm sản lượng tự nguyện cho các thành viên và đồng minh của họ trong thời gian tới nhằm nỗ lực vực dậy giá dầu.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Khalid al-Falih dự báo rằng nguồn dầu mỏ dự trữ trên toàn cầu sẽ sụt giảm vào cuối quý I năm 2019, nhưng nói thêm rằng thị trường vẫn dễ bị tổn thương bởi các yếu tố chính trị và kinh tế cũng như hoạt động đầu cơ./.
Các tin, bài viết khác
TikTok bị kiện vì thu thập dữ liệu trẻ em bất hợp pháp ở châu Âu
Đế chế 40 tỷ USD sau sáp nhập Gojek và Tokopedia sẽ được điều hành thế nào?
Goldman Sachs: "Kinh tế Trung Quốc đã hoàn tất phục hồi hình chữ V"
EU thúc đẩy đầu tư từ Đài Loan
Trung Quốc xây trung tâm siêu máy tính trị giá 3 tỷ USD để phân tích dữ liệu hàng hải và không gian
Những đồng tiền ảo tăng "khủng" nhất từ đầu năm, vượt xa Bitcoin
Trung Quốc bất ngờ gọi bitcoin là 'tài sản đầu tư'
CEO Coinbase "thoát hàng" 292 triệu USD ngay trong ngày đầu tiên công ty chào sàn
Người châu Á siêu giàu và công dân Trung Quốc để mắt đến BĐS ở Singapore giữa đại dịch Covid-19
Trung Quốc tìm cách trở thành nhà cung cấp vaccine lớn trên toàn cầu sau đại dịch Covid-19