EU sẵn sàng tái đàm phán FTA với Thái Lan

(ĐTTCO) - Theo Bangkok Post, Liên minh châu Âu (EU) chính thức tuyên bố kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Thái Lan, vốn bị đình trệ sau cuộc chính biến năm 2014.

Tuyên bố trên nêu rõ việc Thái Lan tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3 vừa qua là lý do để EU đưa ra quyết định nối lại đàm phán, bao gồm các bước chuẩn bị để ký một Hiệp định đối tác và hợp tác (PCA), nhằm hướng tới quan hệ thân thiết hơn về chính trị và kinh tế giữa 2 bên.


Theo Ủy ban châu Âu, thương mại hai chiều EU - Thái Lan đạt giá trị khoảng 38 tỷ EUR (42 tỷ USD) trong năm 2018. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Thái Lan, với 22,9 tỷ EUR hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan được xuất khẩu vào thị trường  này, chủ yếu là máy móc và các thiết bị vận tải.

Các tin khác